Nga cảnh cáo UKraine đàn áp biểu tình sẽ leo thang xung đột

ANTĐ - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã triệu tập phiên họp khẩn cấp theo yêu cầu của Nga để thảo luận về tình hình ở Ukraine. 

Cuối tuần qua, các thành phố miền đông-nam của đất nước Ukraine biến động mạnh, sau khi suốt tuần đã liên tục diễn ra những cuộc biểu tình của quần chúng với đòi hỏi liên bang hóa Ukraine.

Chính quyền Kiev không đưa ra thương lượng với những người biểu tình và tuyên bố về việc tiến hành chiến dịch quân sự qui mô trên toàn khu vực đông-nam Ukraine để trấn áp những người phản đối.

Moscow gọi việc Kiev sử dụng quân đội chống lại người biểu tình ở miền đông Ukraine - nơi mà phần lớn cư dân ủng hộ liên bang hóa đất nước, là hành động tội phạm.

Đại sứ thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vitaly Churkin cảnh báo, vòng đàm phán quốc tế về Ukraine, dự kiến diễn ra vào ngày 17-4, có thể bị phá vỡ nếu Kiev tiếp tục sử dụng vũ lực ở miền đông đất nước.

Ông tuyên bố rằng, sử dụng lực lượng vũ trang chống lại người biểu tình sẽ dẫn đến leo thang xung đột đồng thời nhấn mạnh, Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế phải hành động ngay lập tức không trì hoãn để ngăn chặn "bước đi vội vàng thiếu cân nhắc từ phía nhà chức trách Ukraine”, có thể dẫn đến thảm kịch.

Đại sứ Churkin kêu gọi các nước phương Tây hãy ngừng cái trò tìm kiếm "bàn tay Moscow” trong những sự kiện mới nhất tại Ukraine. Ông cũng khẳng định, những lời thông tin về chuyện dường như Nga đã tập trung lực lượng quân sự đáng kể ở biên giới với Ukraine, chỉ là cáo buộc vô căn cứ.