Nga bắt giữ hàng chục đối tượng sau cuộc bạo loạn tại sân bay ở Dagestan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Nội vụ Nga thông báo bắt giữ 83 đối tượng liên quan đến cuộc bạo loạn chống người Do Thái hôm 29-10 tại sân bay Makhachkala ở Cộng hòa Dagestan thuộc Nga.
Chính quyền Dagestan đã lập lại trật tự sau các cuộc đụng độ dữ dội với đám đông khiến hơn 20 người bị thương
Chính quyền Dagestan đã lập lại trật tự sau các cuộc đụng độ dữ dội với đám đông khiến hơn 20 người bị thương

Trong 1 tuyên bố trên Telegram hôm 30-10, Bộ Nội vụ Nga cho biết các sĩ quan đã tiến hành hơn 50 cuộc khám xét và thu giữ điện thoại di động cùng các thiết bị khác để làm bằng chứng chống lại những người bị nghi ngờ tổ chức và tham gia bạo loạn.

Cuộc điều tra đang được Bộ Nội vụ, Cơ quan An ninh Liên bang và Ủy ban Điều tra Nga thực hiện. Bộ Nội vụ Nga mô tả tình hình ở Dagestan đang được kiểm soát nhưng đồng thời cảnh báo sẽ chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây bất ổn cho khu vực.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi đám đông tiến vào nhà ga sân bay Makhachkala ở Cộng hòa Dagestan hôm 29-10, sau đó tràn ra đường băng nhằm cố gắng xông lên chiếc máy bay đến từ Tel Aviv.

Tình trạng bất ổn được gây ra bởi những tin đồn trên mạng xã hội rằng chiếc máy bay chở nhóm “người tị nạn Israel” được cho là đang chạy trốn khỏi cuộc xung đột Israel-Hamas.

Những kẻ bạo loạn đã chặn đường băng trong vài giờ khi tìm cách lên chuyến bay đến từ Tel Aviv. Các đối tượng cũng hỏi ngẫu nhiên những người tại nhà ga sân bay, cố gắng xác định xem họ có phải là người Do Thái hay không.

Chính quyền đã lập lại trật tự sau các cuộc đụng độ dữ dội với đám đông khiến hơn 20 người bị thương, trong đó có 9 sĩ quan cảnh sát. 60 kẻ tham gia bạo loạn đã bị bắt giữ tại hiện trường.

Người đứng đầu Cộng hòa Dagestan, Sergey Melikov, ngày 30-10 nhấn mạnh rằng chính quyền khu vực sẽ trừng phạt những kẻ tham gia bạo loạn và “không tha thứ cho bất kỳ ai”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, tình trạng bất ổn bài Do Thái được tổ chức thông qua mạng xã hội bởi các cơ quan tình báo phương Tây hoạt động từ Ukraine và là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm gây bất ổn thế giới.