Nga bắt đầu cung cấp lại khí đốt cho Ukraine

ANTĐ -  Nga đã cung cấp lại khí đốt cho Ukraine từ hôm 9-12, với hơn 43.5 triệu m3, người người đại diện của Ukrtransgaz, công ty chịu trách nhiệm vận chuyển khí đốt của Ukraine cho hay.

“Vào hôm 9-12, Ukrtransgaz đã bắt đầu nhập khẩu khí đốt từ Nga. 43.5 triệu m3 đã được nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của người dân Ukraine”,  người phát ngôn của Ukrtransgaz, ông Maksim Bielawsky cho hay.

Quá trình cung cấp khí đốt trở lại có kế hoạch thực hiện vào ngày 11-12, tuy nhiên phía Ukraine đã yêu cầu làm sớm hơn so với dự kiến, hãng tin Tass đưa tin.

Tập đoàn Gazprom cũng đã xác nhận thông tin trên và cho biết Naftogaz của Ukraine đã trả 378 triệu USD vào hôm 7-12 để mua 1 tỉ m3 khí đốt Nga.

Ukraine đang rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng

Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine từ ngày 16-6 khi Ukraine không thể trả nổi món nợ hàng tỉ USD và liên tiếp đòi giảm giá bán. Hiện Gazprom đã buộc Kiev phải mua khí đốt theo kiểu thanh toán trả trước. Vào ngày 5-11, Ukraine đã trả trước 1.45 tỉ USD của món nợ mà theo Nga tính toán lên đến 5.3 tỉ USD, như một điều kiện trước tiên để Nga nối lại việc cung cấp khí đốt.

Ukraine không chỉ thiếu thốn khí đốt mà còn được cho là rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng nói chung với nhu cầu lớn về cả than và điện.

Ukraine cần 3 triệu tấn than để vượt qua mùa đông, tuy nhiên, mới chỉ dự trữ được 1.4 triệu tấn cho đến ngày 5-11. Vùng chiến sự Donbass cũng là nơi chiếm 90% số lượng các mỏ than của Ukraine và hầu hết đều đã đóng cửa. Kiev muốn mua than từ Moscow hơn là miền đông nước này, ngay cả khi lực lượng li khai đang thừa nguồn cung và có giá rẻ hơn của Nga.

Ukraine từng có ý định nhập khẩu than từ Nam Phi, tuy nhiên thoả thuận này đổ bể do đối tác lo ngại về bất ổn chính trị ở nước này. Nga cũng đã ngừng xuất khẩu than cho Ukraine một thời gian tuy nhiên vừa nối lại việc cung cấp vào tuần trước với hơn 50.000 tấn than.

Than được sử dụng để sưởi ấm và tạo ra điện năng. Khoảng 40% điện năng ở Ukraine được tạo ra từ than. Tình trạng mất điện là điều bình thường ở hầu hết các vùng hiện nay, trong khi nước nóng giờ được coi là món hàng xa xỉ, ngay cả ở thủ đô Kiev.