Nga: 204 người ngộ độc vì “nước thánh”

(ANTĐ) - 204 người đã bị ngộ độc với ít nhất 117 người phải nhập viện sau khi uống “nước thánh” trong lễ hội truyền thống Epiphany ở Irkutsk, Nga, quan chức nước này ngày 25-1 cho biết.

Nga: 204 người ngộ độc vì “nước thánh”

(ANTĐ) - 204 người đã bị ngộ độc với ít nhất 117 người phải nhập viện sau khi uống “nước thánh” trong lễ hội truyền thống Epiphany ở Irkutsk, Nga, quan chức nước này ngày 25-1 cho biết.

Người dân Nga lấy “nước thánh” từ một hố đào trong dịp lễ Epiphany
Người dân Nga lấy “nước thánh” từ một hố đào trong dịp lễ Epiphany

204 người, trong đó có 131 em nhỏ đã gặp phải triệu chứng ngộ độc như đau bụng, đau đầu, nôn và sốt cao đều từng uống nước từ giếng đào trong và xung quanh nhà thờ Mikhail Arkhangelsk ở Irkutsk, ông Vladimir Salovarov, người phát ngôn cơ quan điều tra Irkutsk cho biết. Nhiều người sau đó đã phải nhập viện trong tình trạng bị nhiễm khuẩn đường ruột khá nghiêm trọng.

Được biết, lễ hiển linh Epiphany ở Nga bắt đầu từ 19-1 và nhiều người tin rằng một số thứ nước lấy được ở những nơi linh thiêng trong dịp này là nước thánh. Thậm chí nhiều nơi còn đóng chai loại nước này để tiêu thụ, dù nước máy ở nhiều địa phương của Nga còn không uống được.

Hạ Liên

(Theo Chinanews)