Neymar sẵn sàng thay thế Messi

ANTĐ - Trong bối cảnh Lionel Messi phải nghỉ thi đấu cho đến sau khi kết thúc các trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup 2014, màn trình diễn ấn tượng của Neymar cho thấy ngôi sao người Brazil đủ khả năng thay thế M10 dẫn dắt hàng công Barcelona.

Có rất nhiều quan điểm, những cách đánh giá khác nhau về Neymar sau khi ngôi sao này gia nhập Barcelona với phí chuyển nhượng 57 triệu euro hồi mùa hè. Không ít người trong số đó, thậm chí cả huyền thoại người Hà Lan của Barcelona, Johan Cruijff cũng đặt dấu hỏi về khả năng hòa nhập của Neymar với lối chơi của Barcelona và viễn cảnh cầu thủ này liệu có tìm được tiếng nói chung với Messi hay không. Năm tuần sau khi La Liga mùa giải 2013-14 bắt đầu, dường như người ta đã tìm được câu trả lời. Neymar đang hòa nhập tốt và trở thành miếng ghép hoàn hảo của đội bóng xứ Catalan, bất chấp số bàn thắng mà cầu thủ này đóng góp còn kém xa so với M10. 

Cũng giống như hồi Messi bắt đầu sự nghiệp tại đội hình chính thức của Barcelona, khi M10 đẩy Ronaldinho khỏi Nou Camp, Neymar không mất nhiều thời gian để xác lập vị trí của mình ở hành lang trái. Khả năng xử lý bóng, từ ban chuyền cho đến dứt điểm giúp Neymar trở thành mối đe dọa lớn cho bất cứ hàng phòng ngự nào.

Những bàn thắng xuất hiện đều đặn hơn. Từ Siêu cúp Tây Ban Nha gặp Atletico Madrid cho đến bàn thắng đầu tiên tại La Liga, Neymar dần trở thành một phần không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của HLV Gerardo Martino. Vai trò của Neymar một lần nữa được thể hiện khi cầu thủ này giúp Barcelona giành chiến thắng 1-0 trên sân của Celtic tại lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League và trở thành nguồn cảm hứng cho màn ngược dòng ngoạn mục của Barca trước Real Valladolid.

Trước đó, người hâm mộ đã được chứng kiến Neymar xóa nhòa khoảng cách giữa cầu thủ này và Messi ở cuộc chạm trán với Real Sociedad vào cuối tháng 9, một tháng sau khi La Liga khởi tranh. Ngôi sao người Brazil đã có bàn thắng đầu tiên trong đội hình xuất phát của Barcelona và tung ra đường chuyền “dọn cỗ” để Messi ghi bàn. Không chỉ là những đường chuyền hay bàn thắng, nhìn sự thay đổi của Neymar từ ngoại hình cho đến lối chơi, người ta đủ tự tin về viễn cảnh Neymar có thể thay thế M10.