Neymar đổ lỗi cho bố để tránh ngồi tù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Neymar khẳng định bố của mình là người trực tiếp dàn xếp vụ chuyển nhượng tới Barcelona năm 2013 và ngôi sao này không can dự. 

Neymar đang dự phiên tòa xét xử với cáo buộc anh gian lận trong thương vụ chuyển nhượng từ Santos đến Barcelona năm 2013.

Neymar (phải) và bố

Neymar (phải) và bố

Thời điểm đó, Barca thông báo chi 50 triệu bảng (57 triệu euro) để chiêu một "thần đồng" này, nhưng DIS - công ty từng là đồng sở hữu quyền khai thác thương mại của Neymar tại Santos - cho rằng đây là một vụ gian lận. Barca bị tố đã chi thêm 35 triệu bảng lót tay cho gia đình Neymar để thương vụ êm thấm.

DIS sau đó đã kiện Barca và gia đình Neymar vì họ thất thoát một số tiền rất lớn. DIS từng đầu tư 1,7 triệu bảng mua Neymar khi anh 17 tuổi (40% giá trị), và khẳng định họ phải được hưởng nhiều hơn 15 triệu bảng (30%) khi Santos bán Neymar cho Barca.

Trở lại với phiên tòa, Neymar đã có những câu trả lời khiến công chúng đặc biệt chú ý. Đó là việc đổ hết lỗi cho bố của mình trong thương vụ sang Barca. "Tôi không hề biết. Tôi không can dự vào quá trình đàm phán với Barcelona. Bố tôi làm tất cả. Tôi chỉ ký vào những giấy tờ ông ấy đưa", tờ Mundo Deportivo dẫn lại lời khai của Neymar trước tòa.

Trong khi đó, bố của Neymar tiếp tục màn tung hứng: "Thằng bé chỉ chuyên tâm chơi bóng". Người đàn ông này cũng khẳng định mình luôn tuân thủ luật pháp khi đàm phán với Barca.

Còn về việc không thông báo quá trình đàm phán với Barca cho DIS, bố của Neymar cho rằng đó là trách nhiệm của Santos.

Theo báo chí Tây Ban Nha, gia đình Neymar đang chọn chiến thuật đơn giản và hiệu quả để giúp ngôi sao của PSG giải phóng trách nhiệm về vụ việc và tránh lao lý, cụ thể là án tù 2 năm.