Nếu U22 Campuchia bị loại, Chủ tịch liên đoàn bóng đá từ chức ngay lập tức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia (FFC) Sao Sokha tuyên bố sẽ "từ chức ngay lập tức" nếu đội bóng đá nam U22 Campuchia bị loại từ vòng bảng SEA Games 32.

Ở lượt trận thứ 2 bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32, chủ nhà Campuchia đã để Philippines cầm hoà 1-1 với bàn thua ở phút 90+3.

Với kết quả này, U22 Campuchia vẫn tạm giữ ngôi đầu với 4 điểm, hơn 1 điểm so với hai đội xếp sau là Indonesia và Myanmar, song đá nhiều hơn 1 trận. Cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Honda bị sụt giảm nghiêm trọng.

Chủ tịch FFC - Sao Sokha tuyên bố từ chức ngay lập tức nếu U22 Campuchia không vượt qua vòng bảng SEA Games 32

Chủ tịch FFC - Sao Sokha tuyên bố từ chức ngay lập tức nếu U22 Campuchia không vượt qua vòng bảng SEA Games 32

Ngay sau trận đấu, Chủ tịch FFC - Sao Sokha đã tuyên bố trên trang mạng xã hội cá nhân về việc "từ chức ngay lập tức" nếu đội nhà bị loại từ vòng bảng.

"Với tư cách Chủ tịch FFC, tôi xin thông báo rằng sẽ xin từ chức Chủ tịch ngay lập tức nếu không hoàn thành mục tiêu đưa đội bóng đá nam vào bán kết SEA Games 32 (vào bán kết đồng nghĩa tối thiểu có huy chương đồng)", ông Sao Sokha viết.

Người đứng đầu FFC cho biết nếu tình huống không mong muốn trên xảy ra, ông đề nghị FFC tổ chức ngay đại hội bất thường để bầu chủ tịch mới. Đồng thời, cá nhân ông xin lỗi người hâm mộ và mong được tha thứ khi không thể dẫn dắt đội đến thành công.

Chủ tịch FFC chia sẻ, sau khi Campuchia giành quyền đăng cai SEA Games, giới quản lý bóng đá Campuchia đã vất vả, nỗ lực chuẩn bị suốt 10 năm cho kỳ đại hội đầu tiên trên sân nhà, với mục tiêu giành huy chương.

Hiện với 4 điểm, cửa đi tiếp vẫn rộng mở với Campuchia khi họ còn 2 lượt trận cuối gặp Myanmar (ngày 7-5) và Indonesia (10-5). Trong đó, trận gặp Indonesia dự báo sẽ quyết định cục diện và 2 suất đi tiếp của bảng A.