Nepal tuyên bố 3 ngày quốc tang cho nạn nhân thiệt mạng vì động đất

ANTĐ - Nepal đã tuyên bố 3 ngày quốc tang cho các nạn nhân trong trận động đất kinh hoàng xảy ra hôm 25-4, trong đó hơn 5.000 người được cho là đã thiệt mạng cho đến nay.

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Nepal Sushil Koirala cho biết “Để tưởng nhớ các anh chị em, những người già, trẻ em người Nepal và người nước ngoài thiệt mạng trong trận động đất tàn phá này, chúng tôi quyết định tiến hành 3 ngày quốc tang kể từ hôm nay (28-4)”.

Ông Koirala cũng cho biết, Chính phủ đang làm tất cả những gì có thể, nhưng dường như thiệt hại mà thảm họa gây ra là quá lớn.

Liên hợp quốc ước tính, 8 triệu người ở 39 quận, huyện tương đương ¼ dân số của Nepal đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 7,9 độ richter. Số người thiệt mạng tính đến hôm 28-4 đã vượt ngưỡng 5.000 người. Thủ tướng Nepal cho rằng, con sốthiệt mạng có thể lên đến 10.000 người, bởi vẫn còn hàng nghìn người đang bị chôn vùi dưới các đống đất đá trong khu vực thảm họa.
Nepal tuyên bố 3 ngày quốc tang cho nạn nhân thiệt mạng vì động đất ảnh 1Lực lượng cứu hộ đưa người bị thương lên trực thăng đi cấp cứu

Trong khi đó, lực lượng cứu hộ đang vật lộn với tình hình thời tiết xấu, mưa lớn và địa hình hiểm trở của vùng núi quanh tâm chấn để cung cấp hàng viện trợ cũng như đưa người bị thương đi cấp cứu.

Một phát ngôn viên của Chính phủ cho biết, máy bay trực thăng đã thả lều, lương khô và thuốc men cho các ngôi làng xa xôi nhưng họ chưa thể nhận được vì bị cô lập. Khi hạ xuống được một số khu vực, hàng trăm người dân vây kín trực thăng nài nỉ, cầu xin lương thực và mong muốn được sơ tán.

 “Mặt đất bị rung chuyển dữ dội. Mỗi lần như vậy, chúng tôi cảm thấy có thể bị nuốt chửng. Chúng tôi muốn ra khỏi đây”, Sita Gurung, một người dân ở làng Lapu cho biết.
Nepal tuyên bố 3 ngày quốc tang cho nạn nhân thiệt mạng vì động đất ảnh 2Mỹ là một trong những quốc gia tham gia cứu hộ và cung cấp viện trợ đầu tiên cho Nepal

Sau khi thảm họa xảy ra, Chính phủ Nepal đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ các trang thiết bị y tế, lương thực và nhân lực. Máy bay quân sự từ các quốc gia trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Israel đã có mặt ở Thủ đô Kathmandu vài giờ sau thảm họa, để tham gia vào công tác cứu hộ. Một chiếc máy bay RAF của Anh chở hàng viện trợ và nhân viên cứu hộ cũng đang trên đường đến Nepal.

Tuy nhiên,  tại sân bay ở Thủ đô Kathmandu, hàng nghìn người đang mòn mỏi chờ đợi các chuyến bay ra khỏi Nepal hay chen chúc trên những chiếc xe bus để thoát khỏi “thành phố chết”.