NATO từ chối cho Serbia đưa quân đội, cảnh sát tới Kosovo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết, Phái bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã từ chối yêu cầu của Belgrade về việc triển khai quân đội và cảnh sát Serbia tới Kosovo trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực này.
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic

Chỉ huy Phái bộ NATO ở Kosovo (KFOR) “đã trả lời nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phê chuẩn cho nhiệm vụ của họ tại đây và họ tin rằng không cần thiết phải đưa quân đội Serbia trở lại Kosovo”, Tổng thống Vucic phát biểu trên Đài truyền hình Pink TV hôm 8-1-2023.

Hôm 15-12-2022, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã yêu cầu KFOR cho phép triển khai 1.000 binh sĩ và sĩ quan cảnh sát Serbia ở Kosovo, nhấn mạnh hành động này phù hợp với Nghị quyết 1244 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Nghị quyết 1244 đã góp phần chấm dứt chiến dịch ném bom của NATO vào Nam Tư cũ năm 1999, cho phép Serbia cử nhân viên quân đội và cảnh sát đến Kosovo trong một số tình huống nhất định, trong đó có trường hợp “cuộc sống bình thường và yên bình” của người dân ở đó bị đe dọa.

Tổng thống Vucic cho biết, việc KFOR từ chối yêu cầu của Belgrade triển khai quân đội tới Kosovo để bảo vệ người sắc tộc Serbia là không có gì ngạc nhiên. Tuy nhiên, người đứng đầu nhà nước Serbia nói thêm rằng, việc NATO gửi phản ứng tiêu cực tới Serbia vào hôm 7-1, ngày mà quốc gia này tổ chức lễ Giáng sinh của Chính thống giáo là “không phù hợp”.

Serbia và Kosovo đã bất đồng trong suốt năm 2022 về kế hoạch cấm biển số xe của người Serbia ở vùng lãnh thổ có đông người sắc tộc Albania sinh sống này. Cảnh sát được vũ trang mạnh mẽ đã được triển khai tại các khu vực đông dân cư của người sắc tộc Serbia, trong khi người dân địa phương phản đối và dựng rào chắn để đáp trả.

Căng thẳng trong khu vực một lần nữa gia tăng sau khi 2 thanh niên người Serbia bị thương trong vụ nổ súng gần thị trấn Strpce. Kẻ tấn công hiện đã bị giam giữ, bị cáo buộc là người sắc tộc Albania.

Kosovo đã đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008 với sự hậu thuẫn của Mỹ và hầu hết các đồng minh, nhưng chưa được Serbia, Nga, Trung Quốc hay Liên hợp quốc công nhận.