- Phái bộ ngoại giao của Nga tại NATO ngừng hoạt động
- Báo Mỹ: NATO đang bị Nga đẩy về sườn phía Tây
- Sức mạnh khu trục hạm Nga vừa truy đuổi tàu chiến Mỹ trên biển Nhật Bản
![]() |
Người phát ngôn NATO Oana Lungescu |
“Chúng tôi đã ghi nhận quyết định của Nga về việc đình chỉ hoạt động của phái bộ ngoại giao Nga tại NATO, và phái bộ quân sự NATO tại Matxcơva, đồng thời đóng cửa văn phòng thông tin của NATO ở Matxcơva. Chúng tôi lấy làm tiếc về những bước đi này”, bà Lungescu nói.
Theo bà Lungescu, NATO để ngỏ cánh cửa đối thoại, bao gồm cả việc thông qua Hội đồng NATO-Nga.
“Chính sách của NATO đối với Nga vẫn nhất quán. Chúng tôi đã tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ để đối phó với các hành động gây hấn của Nga, đồng thời chúng tôi vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại, kể cả thông qua Hội đồng NATO-Nga”, Người phát ngôn NATO nhấn mạnh.
Ngày 18-10-2021, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo, phái bộ ngoại giao của nước này tại NATO sẽ ngừng hoạt động từ ngày 1-11 tới. Theo ông Lavrov, các hoạt động của phái bộ quân sự NATO tại Matxcơva cũng sẽ phải tạm dừng, và từ ngày 1-11-2021, phía Nga không công nhận các nhân viên phái bộ NATO tại Matxcơva.
Động thái của Nga được đưa ra sau khi NATO trục xuất 8 thành viên trong phái bộ Nga tại trụ sở của liên minh quân sự này, khi cáo buộc họ là “sĩ quan tình báo không khai báo”.