NATO cảnh giác với lực lượng Wagner ở Belarus

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho rằng, NATO cần cảnh giác cao trước sự hiện diện của lực lượng Wagner ở Belarus. 
Các thành viên Wagner rút khỏi thành phố Rostov-on-Don, Nga, trở về căn cứ đêm 24-6-2023

Các thành viên Wagner rút khỏi thành phố Rostov-on-Don, Nga, trở về căn cứ đêm 24-6-2023

Các nhà lãnh đạo của Ba Lan và Litva ngày 28-6 đã tới gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kyiv trước thềm hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng tới.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết: “Chúng tôi đã trao đổi nhiều về tình hình mới nhất liên quan đến nhóm Wagner và về các quyết định ở Nga. Chúng tôi nhận định NATO cần cảnh giác cao”.

Trong khi đó, ông Zelensky có nhận định khác. Ông nói: “Quân đội của chúng tôi nghĩ rằng tình hình ở phía Bắc đất nước không thay đổi và đã được kiểm soát, dù có sự hiện diện của lính đánh thuê Wagner ở Belarus”.

Về Hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Vilnius, Litva, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, NATO sẽ không thảo luận việc mời Ukraine gia nhập chính thức liên minh tại hội nghị.

Về vấn đề Wagner, ông Stoltenberg trước đó nói rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO cam kết liên minh sẵn sàng bảo vệ các quốc gia thành viên.

Được biết, Belarus giáp biên giới với Nga, Ukraine và 3 nước thành viên NATO là Ba Lan, Litva và Latvia.

Sau 24 giờ nổi loạn ở miền Nam nước Nga cuối tuần qua, thủ lĩnh lực lượng Wagner đã đạt thỏa thuận với Điện Kremlin, thông qua sự trung gian của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Theo đó, ông Yevgeny Prigozhin và các thành viên nhóm Wagner đã rời Nga đến Belarus mà không bị truy tố.