Nasri muốn đánh bại Barca để quên đi “cú ngã đau”

ANTĐ - Sau khi Man City đã bị loại khỏi FA Cup, tiền vệ người Pháp đang rất háo hức được đối đầu với Barca để chứng minh anh và các đồng đội đã đứng dậy sau thất bại đau đớn trước đó.

Tiền vệ Samir Nasri của Manchester City khẳng định cuộc đối đầu với Barcelona vào rạng sáng thứ Năm tới sẽ giúp họ nhanh chóng quên đi thất bại trước Wigan.

Thầy trò HLV Manuel Pellegrini đã để thua 1-2 trong trận tứ kết FA Cup ngay trên sân nhà, qua đó bị loại đau đớn khỏi đấu trường này. Họ cũng đã để thua 0-2 trong trận đấu lượt đi. Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp tin tưởng anh và các đồng đội sẽ làm nên điều kỳ diệu ngay tại Nou Camp.

Nasri coi thất bại trước Wigan là bài học cho sự thiếu tập trung



Nasri chia sẻ với các phóng viên: "Chúng tôi cảm thấy rất háo hức với trận đấu tới. Chúng tôi đã có một màn trình diễn yếu kém trước Wigan. Tôi không thể tìm thấy lời nào để diễn tả về trận đấu đó bởi tôi đã thực sự quá thất vọng. Đây đã là lần thứ hai mà Wigan đánh bại chúng tôi tại FA Cup. Đó thực sự là điều khó có thể chấp nhận.

"Cảm ơn Chúa vì chúng tôi sẽ có một trận đấu lớn vào thứ Tư tới (giờ địa phương). Đó là cách tốt nhất để quên đi thất bại và tập trung cho những mục tiêu kế tiếp. 

"Đó sẽ là một trận đấu lớn! Chúng tôi sẽ suy nghĩ tích cực về trận đấu tới với Barcelona để mong giành được một kết quả tốt. Với những cuộc đối đầu như thế này, bạn phải tập trung ngay từ những phút đầu tiên. Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng tôi làm được điều gì đó để bước tiếp. Thất bại trước Wigan sẽ là bài học cho Man City."

Trận lượt về giữa Man City và Barcelona sẽ diễn ra vào lúc 2h45 ngày 13 tháng Ba tại Nou Camp (theo giờ Việt Nam).