- [ẢNH] Thiếu tiền, Nga buộc phải xuống nước bán động cơ siêu tên lửa cho Mỹ
- Nga dừng đưa phi hành gia Mỹ lên không gian vũ trụ
- Trạm vũ trụ ISS bị rò rỉ khí do va chạm với thiên thạch
Ngày 15-9 tới, với kích cỡ tương đương một chiếc xe ô tô thông minh với khối lượng 500kg, ICESat-2 sẽ rời trái đất từ Căn cứ không quân Vandenberg, bang California, Mỹ.
Để có thể thu được hình ảnh về độ dày của các núi băng, ICETSat-2 được trang bị một cặp tia laser được cải tiến vượt trội so với thế hệ ICESat đời đầu.

Vệ tinh ICETSat-2 có khả năng chụp hình vượt trội
Sử dụng tia laser có cường độ mạnh nhưng sẽ không làm tan chảy băng ở khoảng cách 500 km so với bề mặt Trái Đất. ICETSat-2 có khả năng phóng tia này khoảng 10.000 lần/giây vượt trội khả năng của ICESat đời đầu chỉ phóng tia 40 lần/giây.
ICETSat-2 cũng đáp ứng được yêu cầu về hình ảnh rộng, bao quát và chi tiết với mỗi lần chụp cho ra 130 bức ảnh trong khu vực có diện tích tương đương 1 sân bóng đá.
Năng lượng của ICETSat-2 giúp nó có thể vận hành trong 10 năm nhưng yêu cầu với sứ mệnh của ICESat-2 chỉ kéo dài trong 3 năm.
Thế hệ đầu của ICESat từng được phóng lên quỹ đạo vào tháng 2/2003 và 2009 với nhiệm vụ như thế hệ mới. Chính ICESat đã giúp các nhà khoa học phát hiện các tảng băng trên biển đang dần mỏng đi và diện tích băng bao phủ tại các vùng biển như Greenland và Nam Cực đang dần mất đi.
ICESat-2 được giao nhiệm vụ có phần nặng nề hơn khi phải cung cấp những hình ảnh xác định mức độ ảnh hưởng của hiện tượng tan băng đối với mực nước biển, cũng như nâng cao khả năng dự báo về sự thay đổi của mực nước biển.