Nạn nhân bị thương nặng trong vụ xe khách đâm đoàn đi đưa tang đã qua cơn nguy kịch

ANTD.VN - Đến chiều nay, 28-4, sau khi được mổ sọ não, bệnh nhân Lê Xuân Quý, 31 tuổi – nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn xe khách đâm vào đoàn đi đưa tang ở Yên Lạc (Vĩnh Phúc) khiến 7 người tử vong – đã vượt qua cơn nguy kịch.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm tại huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc)

Cung cấp thông tin cho báo chí chiều 28-4, đại diện Bệnh viện Việt Đức cho biết, sau vụ tai nạn thương tâm, bệnh nhân Lê Xuân Quý được chuyển đến bệnh viện này cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương (CT sọ não, CT ngực kín, gãy xương sườn 5,6 (P), gãy 1/3 dưới xương thân cánh tay...).

Ngay trong ngày hôm qua, 27-3, bệnh nhân đã được mổ máu tụ dưới màng cứng bán cầu phải, glasgow 13 điểm, mổ lấy máu tụ, cầm máu, bỏ nắp sọ giảm áp.

Hiện tại, sau ca mổ, bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch và đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh 2, Glasgow 14 điểm, tự thở, huyết động ổn, vết mổ khô. Bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực trong những ngày tới.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin trước đó, khoảng 5giờ sáng 27-3, tại ngã 4 Quốc lộ 2C trên địa bàn xã Trung nguyên (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách với đoàn người đưa đám ma, làm 7 người chết, 1 người bị thương. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.