Nam sinh viện bị xe tải kéo lê gần 20m, thoát chết ngoạn mục

ANTĐ -Vừa băng ra giữa đường, nam sinh viện cùng xe máy bị xe tải trờ tới tông trực diện, cả người lẫn xe bị cuốn vào gầm, bị xe tải kéo lê về phía trước gần 20 mét, song nạn nhân thoát chết ngoạn mục.

Chiếc xe máy lọt thỏm trước đầu xe tải trong tình trạng kẹt cứng và hư hỏng nặng

Vụ tai nạn xảy ra lúc 10h30, ngày 26-10, trên quốc lộ 1A đoạn qua khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên tài xế Lê Quang Trung (30 tuổi, quê ở tỉnh Quãng Ngãi) điều khiễn xe tải (loại 5 tấn) BKS 54Z - 3198, lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ Suối Tiên đi An Sương.

Khi đến ngã 3 trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, bất ngờ phát hiện xe máy BKS: 72T2 - 9993 do anh Mai Hoàng Ân (21 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) là sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, điều khiển băng ngang từ trường Đại học Nông Lâm băng qua đường.

Dù tài xế phanh gấp xe để né tránh, tuy nhiên xe tải vẫn đâm trực diện vào xe máy. Lực tông mạnh khiến xe máy và nạn nhân văng về phía trước, theo đà chiếc xe tải cuốn nam sinh viện và xe máy vào gầm, kéo lê về phía trước gần 20 mét.

Mặc dù thoát chết đầy may mắn, song nam sinh viện bị chấn thương nặng, được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức trong tình trạng rất nguy kịch.

Tại hiện trường, trên mặt đường xuất hiện 1 vết cày, cùng vết phanh xe cháy đen kéo dài gần 20m. Chiếc xe máy của nạn nhân lọt thỏm trước đầu xe tải trong tình trạng kẹt cứng, hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, CSGT quận Thủ Đức đã có mặt xử lý hiện trường.

Đến hơn 13h cùng ngày hiện trường vụ tai nạn được xử lý xong. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đã được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.