Nam hành khách vui mừng được nhân viên xe đẩy sân bay giúp tìm lại chiếc ví có 30 triệu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một nam hành khách do vội vàng lên chuyến bay từ Nội Bài đi Buôn Ma Thuột đã bỏ quên chiếc ví bên trong có 30 triệu đồng tiền mặt trên xe đẩy ở sân bay. 

Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho hay, sân bay này vừa nhận được thư cảm ơn từ 1 nam hành khách sau khi được một nữ nhân viên xe đẩy tại sân bay hỗ trợ tìm lại chiếc ví bỏ quên trên xe đẩy tại khu vực công cộng Nhà ga hành khách T1.

Theo đó, tại khu vực quầy B01 – Nhà ga hành khách T1, một nam hành khách sau khi làm xong thủ tục check-in tại quầy để đi chuyến bay VN1603 từ Hà Nội đi Buôn Mê Thuật, do vội vàng nên hành khách đã để quên trên xe đẩy chiếc ví cầm tay chứa gần 30 triệu đồng tiền mặt.

Nữ nhân viên xe đẩy tại sân bay quốc tế Nội Bài giúp hành khách tìm lại chiếc ví bỏ quên chứa 30 triệu đồng

Nữ nhân viên xe đẩy tại sân bay quốc tế Nội Bài giúp hành khách tìm lại chiếc ví bỏ quên chứa 30 triệu đồng

Trong lúc làm nhiệm vụ thu gom xe đẩy tại khu vực này, chị Nguyễn Thị Lê – Trung tâm Khai thác ga Nội Bài đã phát hiện chiếc ví và phối hợp với lực lượng An ninh cơ động để xử lý theo đúng quy định.

Trong lúc các lực lượng chuẩn bị lập biên bản thì người khách đã liên hệ và được bàn giao ngay sau đó vừa kịp đáp chuyến bay đi Buôn Mê Thuột.

Chị Nguyễn Thị Lê chia sẻ, trong 20 năm làm việc tại Cảng HKQT Nội Bài, chị không kể hết số lần chị và đồng nghiệp nhặt được tài sản bỏ quên của hành khách, hỗ trợ trao trả lại cho hành khách.

"Có khách gửi thư cảm ơn, có khách chỉ kịp bắt tay rồi vội vàng đi nhưng chúng tôi thực sự rất vui khi việc nhỏ của mình đem lại niềm vui và niềm tin cho hành khách khi qua Nội Bài", chị Lê bày tỏ.

Tính từ đầu năm 2023, riêng Đội xe đẩy – Trung tâm Khai thác ga Nội Bài – Cảng HKQT Nội Bài đã phát hiện 45 vụ hành lý bỏ quên và bàn giao cho Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài để trao trả cho hành khách.

Trong đó có những gương điển hình với tài sản nhặt được rất lớn: chị Nguyễn Thị Tâm (vụ 112 triệu đồng); chị Đỗ Thị Liên (vụ 91 triệu đồng); anh Trần Xuân Thăng (vụ 32 triệu đồng),…