Chuyển động Olympic London 2012:

Nadal không có cơ hội bảo vệ HCV Olympic

ANTĐ - Tay vợt người Tây Ban Nha đã không thể góp mặt tại Olympic London năm nay do chấn thương.

Nadal giành HCV môn quần vợt tại Olympic Bắc Kinh 2008

Sau khi bị loại sớm tại Wimbledon, Rafael Nadal đã phải tới bệnh viện ở Vitoria để chữa trị chấn thương đầu gối. Chính vì chấn thương này mà tay vợt người Tây Ban Nha đã phải hủy bỏ trận đấu với Djokovic trên SVĐ Bernabeu trong ngày lễ kỷ niệm thành lập CLB Real Madrid.

Trong suốt thời gian vừa qua, mặc dù rất nỗ lực tập luyện nhưng Nadal vẫn đành chấp nhận lỡ hẹn với ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh, diễn ra trên đất Anh. “Tôi không thể tới London thi đấu. Đây là một trong những khoảnh khắc buồn nhất trong sự nghiệp của tôi”, Nadal thông báo.

Như vậy, với việc không thể tham dự Olympic, Nadal đã không có cơ hội bảo vệ HCV tại ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh này. Ngoài ra, đây cũng là một tin rất buồn đối với làng thể thao Tây Ban Nha, đặc biệt là môn quần vợt. Được biết, Nadal chính là VĐV được vinh dự cầm cờ Tây Ban Nha tại buổi lễ khai mạc Olympic.