Na Uy tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát

ANTĐ - Hôm nay 22-7, tròn một năm ngày xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng làm 77 người thiệt mạng, Thủ tướng Jens Stoltenberg kêu gọi người dân Na Uy đoàn kết. 

Quốc vương Na Uy Harald (ngoài cùng bên phải) dự Lễ tưởng niệm

Ông Jens Stoltenberg khẳng định tên Anders Behring Breivik, 33 tuổi, kẻ thú nhận thực hiện vụ đánh bom tòa nhà chính quyền ở Oslo làm 8 người chết và vụ xả súng kinh hoàng làm 69 người thiệt mạng trên đảo Utoya, đã không đạt được mục đích phá hoại xã hội cởi mở, đa văn hóa ở nước này. 

 

Cũng tại buổi lễ, người dân Na Uy đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ những nạn nhân của vụ thảm sát tồi tệ nhất tại nước này kể từ Thế chiến II. Việc tuyên án tên Anders với các tội danh khủng bố và giết người dự kiến diễn ra vào ngày 24-8 tới.

Trong một diễn biến khác, cảnh sát Bulgaria đang điều tra khả năng có nghi can thứ hai trong vụ đánh bom tại bãi đỗ xe ở sân bay quốc tế Burgas làm 8 người thiệt mạng hôm 18-7. Một số nhân chứng cho biết, họ nhìn thấy một người đàn ông cắt tóc ngắn nói tiếng Anh lưu loát, khác với nghi can đánh bom tự sát để tóc dài xuất hiện trong camera an ninh tại sân bay. Cảnh sát hiện đã cho đăng ảnh nghi can thứ hai này và đề nghị người dân thông báo khi có thông tin về đối tượng trên.