- Nỗ lực táo bạo của Ba Lan khi mua 486 tổ hợp pháo HIMARS
- Nga tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cho tiêm kích Su-57
Lực lượng đối lập chống lại chính quyền quân sự Myanmar cho biết họ đã sử dụng máy bay tự sát không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) để hạ chiếc trực thăng vận tải Mi-17 đang hạ cánh để bốc dỡ hàng tiếp tế. Tuy nhiên, chính phủ tuyên bố rằng chiếc trực thăng bị rơi do hỏng hóc cơ học.
Khoảnh khắc drone FPV của lực lượng đối lập đánh trúng trực thăng Mi-17 |
Video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy drone FPV do Quân đội Độc lập Kachin (KIA) điều khiển lao về phía trực thăng Mi-17 của quân chính phủ, lúc đó chỉ lơ lửng cách mặt đất vài mét. Lúc này chiếc drone FPV lao vào trục cánh quạt của trực thăng, chiếc Mi-17 tiếp tục bay đi một quãng đường ngắn trước khi bị rơi. Toàn bộ thành viên phi hành đoàn tử nạn.
Cận cảnh chiếc trực thăng Mi-17 bị rơi |
Tổng công trình sư lỗi lạc Mikhail Mil đã thiết kế Mi-8 vào đầu những năm 1960, cho đến nay trực thăng này có tiềm năng to lớn cho sự phát triển và hiện đại hóa. Mi-17 là phiên bản xuất khẩu của dòng trực thăng huyền thoại Mi-8 này. Chúng xuất hiện tại hàng chục quốc gia trong đó có Myanmar, hiện nay phiên bản mới nhất Mi-17V5 vẫn tiếp tục là dòng trực thăng bán chạy nhất của Nga.
![]() |