- Nga: Chính Mỹ, phương Tây khiêu khích Triều Tiên phát triển khả năng hạt nhân
- Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Trump thấp kỉ lục kể từ khi nhậm chức
- Ông Hassan Rouhani tái đắc cử Tổng thống Iran
“Chúng tôi sẽ không tiếp tục đánh khủng bố từ nơi này sang nơi khác do để chúng rút lui chính là tạo điều kiện cho sự phục hồi lực lượng. Lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu sẽ dành thời gian để bao vây những kẻ khủng bố trước khi tiến hành chiến dịch quân sự tiêu diệt chúng’’, Bộ trưởng Mattis nói về sự thay đổi chiến thuật chống khủng bố của Mỹ vào hôm 19-5.
Theo ông Mattis, Mỹ sẽ biến mối đe dọa khủng bố thành vấn đề mà lực lượng an ninh địa phương có thể giải quyết thay vì để nó lan truyền sang nhiều nước khác.
Khi được hỏi liệu sự thay đổi chiến thuật này của Mỹ có thể ảnh hưởng thế nào tới tình hình trên chiến trường, ông Mattis đã từ chối dự đoán mà nhấn mạnh rằng, điều này phụ thuộc lớn vào những chỉ huy trên chiến trường.

Mỹ sẽ bao vây trước khi tiêu diệt khủng bố
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc tập trung vào các chiến binh khủng bố có nguồn gốc từ nước ngoài tại Iraq và Syria do những đối tượng này có thể trốn khỏi vùng chiến sự và quay trở lại quê hương tấn công khủng bố.
Tại buổi họp báo ở Lầu Năm Góc còn có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Joseph Dunford, người khẳng định rằng, Mỹ đang có một đề xuất kế hoạch hợp tác với Nga trong việc chống khủng bố tại Syria và tin rằng, Moscow sẽ nhiệt tình trong vấn đề này do nó tốt cho cả 2 nước cũng như chiến dịch chống khủng bố.