Mỹ - Trung Quốc có cuộc đàm phán hiếm hoi về kiểm soát vũ khí hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, các nhà ngoại giao cấp cao 2 nước đã có cuộc đàm phán hiếm hoi về kiểm soát vũ khí hạt nhân.
Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21D có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc

Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21D có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Cục Kiểm soát, Xác minh và Tuân thủ Vũ khí Mallory Stewart đã đàm phán với Cục trưởng Cục Kiểm soát Vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tôn Hiểu Ba tại Washington (Mỹ).

Truyền thông Mỹ đưa tin, đây là cuộc gặp đầu tiên như vậy kể từ thời chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra 1 báo cáo cho biết, kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đang phát triển nhanh hơn so với dự báo trước đây. Washington thúc giục Bắc Kinh tiến hành thảo luận về kiểm soát vũ khí hạt nhân và giảm thiểu rủi ro chiến lược.

Trả lời phóng viên hôm 6-11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel nói rằng nỗ lực sẽ được tiếp tục thực hiện nhằm quản lý quan hệ song phương một cách có trách nhiệm, đồng thời đảm bảo cạnh tranh không dẫn đến xung đột.

Ông Patel cũng cho biết, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Khí hậu John Kerry sẽ hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Giải Chấn Hoa tại California, Mỹ.

Các cuộc gặp giữa 2 bên được cho là một phần của hàng loạt thảo luận nhằm chuẩn bị cho thượng đỉnh song phương. Trên nguyên tắc, Mỹ và Trung Quốc đồng ý rằng hội đàm giữa ông Biden và ông Tập sẽ diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tại San Francisco (Mỹ) vào tuần tới.