Mỹ, Triều Tiên gấp rút chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh

ANTD.VN -Mỹ và Triều Tiên đang thực hiện những phần công việc chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 12-6 tới tại Singapore.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol, 72 tuổi, được biết là đã rời Triều Tiên từ một ngày trước và dừng chân tại Trung Quốc. Tổng thống Trump sau đó đã thông báo trên tweet rằng ông Kim Yong Chol đã “ trên đường tới New York", trong khi các nguồn ngoại giao được trích dẫn bởi Hãng tin Yonhap khẳng định ông này đã rời Bắc Kinh chiều thứ tư 30-5.

Mỹ-Triều Tiên nỗ lực chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh

Phía Mỹ cũng cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ đến New York ngày 30/5 và ở lại đây 2 ngày để thảo luận cùng ông Kim Yong Chol. Tổng thống Donald Trump đánh giá chuyến công du của ông Kim Yong Chol đến New York là "phản hồi tích cực" của phía Triều Tiên sau khi ông gửi thư cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm 24-5 thông báo hủy cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến.

Ông Kim Yong Chol, cựu giám đốc cơ quan tình báo sẽ là quan chức cấp cao nhất Triều Tiên tới Mỹ trong gần 20 năm. Ông Kim Yong Chol là người được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hết sức tin tưởng. Ông này cũng tham gia trực tiếp vào đàm phán trong hội nghị thượng đỉnh đột phá với Hàn Quốc vào tháng trước.

Washington và Bình Nhưỡng cũng đang tham gia vào các cuộc đàm phán riêng biệt tại biên giới giữa Triều Tiên-Hàn Quốc và tại Singapore, phản ánh tính cấp bách của việc chuẩn bị mọi công tác hết sức chi tiết cho lời tuyên bố phi hạt nhân của Triều Tiên. 

Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Joe Hagin đang dẫn đầu một phái đoàn Mỹ đến Singapore để làm việc với phái đoàn Triều Tiên do ông Kim Chang Son - Chánh văn phòng đồng thời được xem là "cánh tay phải" của nhà lãnh đạo Kim Jong-un - dẫn đầu nhằm chuẩn bị hậu cần cho cuộc gặp thượng đỉnh. 

Trước đó, Đại sứ Mỹ đương nhiệm tại Philippines Sung Kim - cựu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc và là người từng tham gia đàm phán hạt nhân với Triều Tiên - cũng đã đến Khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới hai miền Triều Tiên để gặp Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông nhà nước của Triều Tiên ngày 30-5 cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ "sớm" thực hiện một chuyến đi đến Bình Nhưỡng.

Triều Tiên đã giữ quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, mở rộng ngoại giao với Hàn Quốc và Mỹ trong thời gian gần đây. Chuyến đi của ông Lavrov có thể nhằm mục đích tìm kiếm ảnh hưởng của Nga trong vấn đề Triều Tiên như từng có trong các cuộc đàm phán 6 bên về phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên.

Cùng với Mỹ, Triều Tiên, Nga, Hàn Quốc, nhiều nước khác, đặc biệt là các nước trong khu vực Đông Bắc Á cũng đang tích cực thúc đẩy cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đến Bình Nhưỡng hồi đầu tháng 5 này. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ đến Washington (Mỹ) ngày 7-6 để thảo luận với Tổng thống Donald Trump về cách thức giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.