Mỹ thu hẹp quy mô sự kiện Đếm ngược đón Năm mới trên Quảng trường Thời đại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mỹ thu hẹp quy mô sự kiện Đếm ngược đón Năm mới trên Quảng trường Thời đại ở thành phố New York với số người theo dõi trực tiếp bị hạn chế và du khách được yêu cầu đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19.
Mỹ thu hẹp quy mô sự kiện Đếm ngược đón Năm mới trên Quảng trường Thời đại ở New York

Mỹ thu hẹp quy mô sự kiện Đếm ngược đón Năm mới trên Quảng trường Thời đại ở New York

Theo thông cáo được Văn phòng Thị trưởng New York Bill de Blasio công bố, sự kiện đón Năm mới ở Quảng trường Thời đại thường có khoảng 58.000 người đến theo dõi, nhưng năm nay sẽ giới hạn ở mức 15.000 người và du khách sẽ không được phép vào khu vực này cho đến 15h chiều 31-12-2021.

Ngoài ra, mọi người sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang và xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh tại sự kiện ngoài trời này.

Theo thông báo trước đó, tất cả du khách đến tham dự sự kiện Đếm ngược đón Năm mới ở Quảng trường Thời đại phải xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng vaccine Covid-19 nếu từ 5 tuổi trở lên. Văn phòng Thị trưởng New York cho biết, mọi trẻ em dưới 5 tuổi chưa được tiêm chủng phải đi cùng với người lớn đã được tiêm chủng.

Các biện pháp bổ sung “sẽ giữ cho đám đông được tiêm chủng đầy đủ an toàn và khỏe mạnh khi chúng ta chào đón Năm mới”, Thị trưởng de Blasio nói.

“Kỳ nghỉ lễ năm nay có thể không phải là kỳ nghỉ mà chúng ta mong đợi, nhưng vẫn có thể có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ”, quan chức y tế thành phố, Tiến sĩ Dave A. Chokshi cho biết.

Theo truyền thống, vào đêm cuối năm, người dân Mỹ lại tập trung ở Quảng trường Thời đại để chứng kiến khoảnh khắc quả cầu ánh sáng khổng lồ được thả từ trên nóc tòa nhà One Times Square xuống thấp, báo hiệu năm mới bắt đầu.

Đại dịch Covid-19 tuy có thể khiến sự kiện Đếm ngược tới Giao thừa tại Quảng trường Thời đại phải thu hẹp quy mô, nhưng không thể làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng vốn có của hoạt động mang tính biểu tượng này.

Vài ngày trước đêm Giao thừa, Ban tổ chức chương trình đã thay thế 192 tấm pha lê Waterford hình tam giác trên quả cầu. Mỗi tấm pha lê chứa hàng trăm đèn LED màu đỏ, xanh dương và xanh lục, tạo nên ánh sáng lung linh huyền ảo cho biểu tượng Năm mới này vào đêm Giao thừa.