Mỹ, Philippines tập trận “chiến tranh trên biển”

ANTĐ - Truyền thông Philippines ngày 19-6 đưa tin, Philippines và Mỹ sẽ tập trận chung từ ngày 26 đến 29-6 gần bãi cạn Scarborough/ Hoàng Nham trên Biển Đông.

Hải quân Philippines và Mỹ tập trận chung “Carat” hồi tháng 6-2013

5 tàu chiến, trong đó có một tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ cùng với khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận thường niên “Hợp tác về đào tạo và tăng cường sự sẵn sàng trên biển” (CARAT) này. Hải quân Philippines sẽ điều hai tàu chiến cỡ lớn BRP Ramon Alcaraz và BRP Emilio Jacinto, hai máy bay trực thăng cùng nhiều khí tài khác. Hai bên cũng sẽ tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển Luzon vào ngày 29-6. Người phát ngôn Hải quân Philippines, Rommel Rodriguez cho biết, các cuộc tập trận nhằm mục đích củng cố năng lực của lực lượng hải quân hai nước trong các chiến dịch đổ bộ, tăng cường chia sẻ thông tin, hợp tác trên biển, các hoạt động đặc biệt và chiến tranh trên biển.

Trước đó, ngày 18-6, Trung tướng Jeffrey Delgado, Tư lệnh Không quân Philippines cho biết tất cả 8 căn cứ không quân hiện có của Philippines sẽ mở cửa cho quân đội Mỹ sử dụng. Phát biểu tại căn cứ không quân Villamor, ông Delgado cho biết vấn đề này sẽ được bàn bạc với đối tác Mỹ. Cũng tại căn cứ Villamor, ông Delgado khẳng định tất cả các phi đội máy bay chiến đấu của Philippines sẽ ngay lập tức cất cánh khi bất cứ tình huống khẩn cấp nào xảy ra.