Mỹ: Ô tô lao vào đám đông, 7 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bảy người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương sau khi một chiếc ô tô lao vào đám đông bên ngoài trung tâm di cư ở thành phố Brownsville thuộc bang Texas của Mỹ.
Hiện trường vụ ô tô lao vào đám đông

Hiện trường vụ ô tô lao vào đám đông

Sở cảnh sát thành phố Brownsville, gần biên giới bang Texas với Mexico, cho biết chiếc xe lao vào đám đông đang ở bên lề đường tại một trạm xe buýt gần Trung tâm Ozanam vào khoảng 8h30 sáng 7-5.

Vụ việc xảy ra 4 ngày trước khi Tiêu đề 42 hết hạn vào ngày 11-5 tới. Đây là chính sách nhằm kiềm chế đà lây lan của dịch Covid-19, được ban hành vào tháng 3-2020 dưới thời cựu Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump, theo đó cho phép lực lượng tuần tra nhanh chóng trục xuất người di cư ở biên giới phía Nam nước Mỹ.

Giám đốc Trung tâm Ozanam, Victor Maldonado nói với hãng tin AP rằng khi xem lại đoạn video giám sát, ông nhìn thấy chiếc xe SUV lao vào đám đông đang ở trạm xe buýt. Phần lớn những người bị thương hoặc thiệt mạng là đàn ông Venezuela.

Trung úy cảnh sát Martin Sandoval cho biết, 7 nạn nhân đã chết tại hiện trường và một số người khác được đưa đến các bệnh viện gần đó.

Đoạn video đăng tải trên mạng internet cho thấy rất đông người có mặt tại hiện trường trong khi quần áo và các vật dụng cá nhân khác vương vãi khắp đường.

Trung úy cảnh sát Sandoval nói rằng, người lái chiếc xe SUV đã bị bắt giữ và được chuyển đến một bệnh viện gần đó để điều trị vết thương sau khi chiếc xe bị lật và không có ai đi cùng anh ta trên xe.

“Người lái xe tỏ ra rất bất hợp tác tại bệnh viện, nhưng anh ta sẽ được chuyển đến nhà tù thành phố ngay sau khi xuất viện”, Trung úy Sandoval nói. Cảnh sát cũng đã lấy mẫu máu từ người lái xe và gửi đi kiểm tra xem có chất gây nghiện hay không.

Hiện động cơ vụ việc cũng như danh tính lái xe đang được điều tra, làm rõ, nhưng cảnh sát không loại trừ đây có thể là hành động cố ý.