Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc kết thúc cuộc tập trận chung trên biển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các lực lượng Hải quân Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã kết thúc cuộc tập trận chung kéo dài 2 ngày ở Biển Hoa Đông.
Cuộc tập trận có sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Nimitz thuộc Hải quân Mỹ

Cuộc tập trận có sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Nimitz thuộc Hải quân Mỹ

Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản cho biết 8 tàu đã tham gia cuộc tập trận tổ chức hôm 3 và 4-4, bao gồm tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Nimitz của Mỹ và các tàu khu trục của Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong nội dung tập trận có thực hành chiến thuật chống tàu ngầm.

Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản đã công bố ảnh tàu của 3 nước đang di chuyển theo đội hình xung quanh tàu Nimitz. Đây là cuộc tập trận trên biển 3 bên đầu tiên có sự tham gia của một tàu sân bay Mỹ kể từ tháng 9 năm ngoái.

Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản cho biết, mục đích của cuộc tập trận là tăng cường khả năng răn đe của liên minh Nhật-Mỹ và thúc đẩy hợp tác an ninh giữa Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc.

Các nhà quan sát cho rằng cuộc tập trận nhằm thể hiện quan hệ đối tác 3 bên trong bối cảnh Triều Tiên liên tục phóng thử tên lửa và Trung Quốc tăng cường hoạt động ở các vùng biển trong khu vực.