- Nga rút quân khỏi biên giới khiến Ukraine và phương Tây 'việt vị'
- Điện Kremlin nêu vấn đề 'sinh tử' đối với nước Nga
- Hơn 10.000 binh sĩ Nga trở về căn cứ sau tập trận gần biên giới Ukraine
![]() |
Mỹ- Nga đàm phán về an ninh châu Âu ngay sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch |
Trong khi đó, cuộc họp Hội đồng Nga-NATO có thể diễn ra vào ngày 12-1, đồng thời đại diện của Nga và OSCE có thể họp vào ngày 13-1.
Trước đó, hôm 27-12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố rằng vòng đàm phán chính giữa Nga-Mỹ về an ninh sẽ diễn ra ngay sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.
Ngoại trưởng Lavrov lưu ý rằng, thời điểm tổ chức đàm phán đối với Nga rất quan trọng, vì việc trì hoãn là không thể chấp nhận khi Matxcơva đã đưa ra tối hậu thư về vấn đề này.
Tình hình căng thẳng ở biên giới Ukraine đã khiến Nga so sánh tình hình với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 khi thế giới đứng trước bờ vực của chiến tranh hạt nhân.
Đầu tháng 12 này, Nga đã tiết lộ danh sách các đề xuất an ninh mà nước này muốn đàm phán. Trong số đó, Matxcơva yêu cầu NATO hứa hẹn từ bỏ bất kỳ hoạt động quân sự nào ở Đông Âu và Ukraine.