- [ẢNH] Những lý do người dân bán đảo Triều Tiên có thể lạc quan sau Hội nghị thượng đỉnh lần 3
- [Ảnh] Những nét tương đồng kỳ lạ giữa cuộc sống người dân Hàn Quốc và Triều Tiên
- Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi chấm dứt 70 năm thù địch giữa hai miền Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, ông đã mời người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong Ho đến Washington vào tuần tới nhằm thảo luận về mục tiêu hoàn thành phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vào năm 2021.
Sự nối lại đàm phán hạt nhân diễn ra sau nhiều tuần chính quyền Washington tỏ ý nghi ngờ về mục đích thực sự của Triều Tiên sau hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Trump ở Singapore.

Mỹ và Triều Tiên sẽ nối lại đàm phán phi hạt nhân
Tháng 1-2021 là mốc thời gian cụ thể nhất từng được Mỹ đề cập về vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Trước đó, Ngoại trưởng Pompeo cũng tiết lộ quan chức ngoại giao 2 nước sẽ gặp gỡ tại Áo trong thời gian sớm nhất.
Những tuyên bố mới nhất từ phía Mỹ được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên – Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã khẳng định Triều Tiên sẽ cho phép chuyên gia nước ngoài theo dõi việc phá hủy khu thử nghiệm động cơ và bãi phóng Tongchang-ri, ngoài ra Bình Nhưỡng cũng sẽ đóng cửa khu thử nghiệm hạt nhân Yongbyon nếu Mỹ có động thái tích cực.
Theo nhận định của cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc, Chung Eui-yong, động thái hưởng ứng của Mỹ có thể là một tuyên bố chấm dứt với chiến tranh. Mỹ và Triều Tiên trên thực tế vẫn đang trong tình trạng chiến tranh do cuộc chiến tranh Triều Tiên – Hàn Quốc (1950 – 1953) chỉ đang tạm kết thúc bằng hiệp định đình chiến thay vì hiệp ước hòa bình.