Mỹ mở rộng 2015: Federer tốc hành vào vòng 2

ANTĐ - Huyền thoại người Thụy Sỹ, Roger Federer đã không làm cho những người hâm mộ anh phải thất vọng bằng màn khởi đầu không thể ấn tượng hơn tại Mỹ mở rộng 2015. Điều đáng nói, “Tàu tốc hành” bắt đầu hành trình hướng tới chức vô địch tại Flushing Meadows ở tuổi 34. 

Federer đến Mỹ mở rộng không lâu sau khi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 34 (vào ngày 8-8). Với những môn thể thao đỉnh cao đòi hỏi không ít về mặt thể lực và sự dẻo dai như quần vợt, hầu hết những ngôi sao đều sa sút phong độ hoặc lựa chọn gác vợt. Tuy nhiên, Federer không chỉ chơi tốt mà còn là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Hành trình hướng tới chiến thắng lần thứ 6 tại Mỹ mở rộng của Federer diễn ra rất thuận lợi bằng chiến áp đảo 6-1, 6-2, 6-2 vượt qua tay vợt hạng 34 thế giới người Argentina, Leonardo Mayer. Nói trong cuộc họp báo sau trận đấu, Federer cho biết anh cảm thấy thoải mái, bất chấp nhiệt độ khá cao tại Flushing Meadows.
“Tàu tốc hành” người Thụy Sỹ từng giành 17 danh hiệu Grand Slam, nhưng anh vẫn đang hướng tới chức vô địch lớn đầu tiên kể từ năm 2012.

Cùng với Federer, tay vợt số 1 của Vương quốc Anh, Andy Murray không quá khó khăn để vượt qua Nick Kyrgios - người là chủ đề chỉ trích trong thời gian gần đây vì gây scandal với Stanislas Wawrinka - với tỷ số 7-5, 6-3, 4-6, 6-1. Murray ghi 18 điểm ace, có 46 điểm winner và chỉ mắc 23 lỗi đánh bóng hỏng trong trận đấu trên sân Arthur Ashe.

Marcos Baghdatis trở thành tay vợt thứ năm phải bỏ cuộc ở ngày thi đấu thứ 2 của Mỹ mở rộng 2015. Tại ngày mở màn, có tới 7 trận đấu phải hủy bỏ giữa chừng vì các tay vợt gặp chấn thương hoặc sa sút thể lực trước cái nắng chói chang tại Trung tâm quần vợt Quốc gia của Mỹ. Tay vợt người Đảo Síp thắng ở séc mở màn nhưng thua trong 2 séc tiếp theo dưới tay Steve Darcis, trước lúc rút lui. Trong số những người hưởng lợi ở các trận đấu kết thúc sớm hơn thông thường có tay vợt kỳ cựu người Australia, Lleyton Hewitt, người dẫn 6-0, 7-6(2), 1-0 khi Aleksandr Nedovyseov của Kazakhstan bỏ cuộc.

Tại giải đơn nữ, hạt giống số 2, Simona Halep của Romania chỉ mất 43 phút để giành quyền vào vòng 2 tại Grand Slam cuối cùng trong năm. Cô dẫn 6-2, 3-0 trước lúc tay vợt người New Zealand, Marina Erakovic rút lui vì chấn thương.

Ở các trận đấu khác, cựu số 1 thế giới người Đan Mạch, Caroline Wozniacki hủy diệt đại diện của nước chủ nhà, Jamie Loeb 6-2, 6-0, trong khi tay vợt từng 2 lần vô địch Wimbledon, Petra Kvitova dễ dàng đánh bại Laura Siegemund của Đức với tỷ số 6-1, 6-1.