Mỹ liệt nhóm Hồi giáo Ansarul tại Burkina Faso bị liệt vào danh sách khủng bố

ANTD.VN -Ngày 20/2, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, nhóm Hồi giáo Ansarul đang hoạt động ở miền  bắc Burkina Faso đã bị liệt vào danh sách đen các tổ chức khủng bố toàn cầu của Mỹ.

Cờ hiệu của nhóm Hồi giáo Ansarul

Quyết định này nhằm loại bỏ các các nguồn lực cần thiết để ngăn chặn nhóm Hồi giáo Ansarul lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố mới, đồng thời đưa ra các biện pháp trừng phạt tài chính và cấm công dân Mỹ tiến hành giao dịch với nhóm Ansarul. 

Tuyên bố khẳng định, nhóm Hồi giáo Ansarul là một tổ chức khủng bố có trụ sở tại Burkina Faso, đã phát động nhiều cuộc tấn công khủng bố ở miền bắc Burkina Faso, gần biên giới với Mali. 

Các tay súng Hồi giáo Ansarul ở Burkina Faso

Tuyên bố khẳng định với công chúng Mỹ và cộng đồng quốc tế rằng Ansarul có nguy cơ đáng kể trong việc thực hiện các hành động khủng bố. Nhóm Hồi giáo Ansarul đã thực hiện nhiều cuộc tấn công chống lại quân đội Burkina Faso trong những tháng gần đây, trong đó có một vụ đã khiến 12 binh sĩ nước này thiệt mạng vào tháng 12/2016.

Ansar ul Islam là một nhóm Hồi giáo đang hoạt động tại Burkina Faso và Mali. Ansar ul Islam là chi nhánh của Ansar Dine, một tổ chức Hồi giáo nổi tiếng ở Burkina Faso.