Mỹ lên tiếng về vụ đánh bom khủng bố tại Iran

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, Washington không liên quan gì đến vụ đánh bom khủng bố khiến hơn 100 người thiệt mạng ở Iran hôm 3-1, cũng như trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hạ sát Phó thủ lĩnh Hamas ở Lebanon ngày 2-1.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller

Tại cuộc họp báo ở Washington, khi được phóng viên hỏi về 2 vụ nổ bom ở Iran, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói: “Thứ nhất, Mỹ không liên quan dưới bất kỳ hình thức nào... Thứ hai, chúng tôi không có lý do gì để tin rằng Israel có liên quan đến vụ nổ này”.

Ông Miller cũng phủ nhận mọi liên quan của Mỹ, đồng thời khẳng định Mỹ không biết trước về vụ tấn công khiến Phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Arouri và 6 người khác thiệt mạng ở ngoại ô Beirut (Lebanon).

Tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller bày tỏ sự cảm thông với các nạn nhân trong vụ đánh bom ở Iran. Tuy nhiên, ông khẳng định al-Arouri là “đối tượng khủng bố tàn bạo”, kẻ “chịu trách nhiệm chính” về vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7-10, từ đó gây ra cuộc chiến Israel-Hamas.

Hiện trường vụ đánh bom tại thành phố Kerman của Iran

Hiện trường vụ đánh bom tại thành phố Kerman của Iran

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby, cũng đưa ra tuyên bố tương tự. “Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng al-Arouri là kẻ khủng bố toàn cầu khét tiếng, và nếu hắn thực sự đã chết thì không ai được rơi nước mắt vì điều đó”, ông Kirby phát biểu trước báo giới.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết thêm, các quan chức Mỹ không thấy dấu hiệu nào về việc Israel có liên quan đến cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nêu trên.

Các lãnh đạo lực lượng Hezbollah và Hamas cũng như giới chức an ninh Lebanon đã cáo buộc Israel tiến hành vụ tấn công hạ sát Phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Arouri.

Người đứng đầu Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah ngày 3-1 cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái là một “tội ác lớn, nguy hiểm mà chúng tôi không thể im lặng”.

Các quan chức quân sự Israel từ chối bình luận về vụ việc, tuân thủ chính sách im lặng của họ liên quan đến các vụ ám sát ngoài lãnh thổ.

Phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Arouri

Phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Arouri

Ông Miller và ông Kirby đều cho biết, kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas nổ ra, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nỗ lực ngăn chặn xung đột lan sang các mặt trận khác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, mặc dù Washington vẫn “cực kỳ lo ngại” về khả năng leo thang như vậy, nhưng những lo lắng đó không lớn hơn sau các vụ tấn công ở Lebanon và Iran.