Mỹ lên kế hoạch sơ tán công dân nếu Nga ‘động binh’ với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Binh sĩ Mỹ ở Ba Lan chuẩn bị kế hoạch hỗ trợ công dân Mỹ tại Ukraine sơ tán về nước, nếu Nga tấn công Ukraine, các quan chức Mỹ ngày 9-2-2022 cho biết.
Binh sĩ Mỹ ở Ba Lan chuẩn bị kế hoạch hỗ trợ công dân Mỹ sơ tán về nước nếu Nga tấn công Ukraine

Binh sĩ Mỹ ở Ba Lan chuẩn bị kế hoạch hỗ trợ công dân Mỹ sơ tán về nước nếu Nga tấn công Ukraine

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho hay, quân đội Mỹ sẽ không được phép tiến vào lãnh thổ Ukraine để sơ tán công dân Mỹ. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ sẽ thiết lập các cơ sở tạm thời tại lãnh thổ Ba Lan trong trường hợp cần thiết.

Lầu Năm Góc nói rằng, khoảng 1.700 binh sĩ Mỹ, chủ yếu thuộc Sư đoàn Dù số 82, đang triển khai từ căn cứ Fort Bragg ở Bắc Carolina, đến Ba Lan.

Các quan chức Mỹ cho biết, kế hoạch trên đã được Nhà Trắng thông qua. Đây là 1 phần trong kế hoạch dự phòng của Mỹ. “Chúng tôi liên tục đánh giá tình hình an ninh đang diễn ra và lên kế hoạch cho hàng loạt các trường hợp dự phòng như chúng tôi vẫn thường làm”, 1 quan chức Nhà Trắng nói.

Binh sĩ Mỹ ở Ba Lan chuẩn bị kế hoạch hỗ trợ công dân Mỹ sơ tán về nước trong bối cảnh căng thẳng xung quanh Ukraine chưa hạ nhiệt.

Nga được cho là đã triển khai hơn 100.000 quân gần biên giới Ukraine, nhưng Matxcơva phủ nhận lên kế hoạch tấn công Ukraine. Hiện Mỹ đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt đối với Nga nếu xung đột xảy ra với Ukraine.