Mỹ, lên cơn sốt xổ số

ANTĐ - Tại Mỹ, sự tồn tại của các giải xổ số tùy thuộc vào luật pháp của từng tiểu bang và không hề có giải xổ số quốc gia. Hiện ngành xổ số nằm trong tay các đại gia như Mega Millions, Powerball mà giải thưởng độc đắc khiến đại đa số người thèm khát. Ôm giấc mộng làm giàu, nhiều người dân ở Mỹ thường đầu tư 2 USD mỗi ngày với hi vọng có thể giành chiến thắng ở giải xổ số Powerball có trị giá giải thưởng lên tới 250 triệu USD.

Xếp hàng mua xổ số

Cụ bà Brenda Bailey, 60 tuổi, ở tây Virginia, Mỹ được coi là người có nhiều duyên với xổ số nhất khi bà liên tiếp trúng xổ số với các giải thưởng cao. Trong 1 năm bà đã thắng đậm 5 lần với tổng số tiền là 159.000 USD từ năm 2008-2009. Trước đó, bà cũng đã từng trúng xổ số 4 lần. Được biết, bà cũng rất "đỏ" với những trò chơi trực tuyến khác. Từ năm 2000-2009 bà lời được 165.800 USD từ trò chơi này.

Dù đã kiếm được hàng triệu USD trong tay, lại được thừa kế phần lớn số tài sản trong tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng danh tiếng Kimberly-Clark, Nghị sĩ Mỹ Jim Sensenbrenner vẫn rất có duyên với xổ số.

Tháng 9-2007 ông trúng xổ số lần thứ 3 với số tiền 1.000 USD. Đầu năm 2006 ông cũng đã trúng một giải tương tự. Lần trúng đậm nhất là lần đầu tiên vào năm 1997 trị giá 250.000 USD. Bí quyết may mắn mà ông tiết lộ là mỗi tuần ông đều dành ra 10 USD để chơi xổ số.

Người trúng xổ số có thể nhận tiền dần trong 26 năm hoặc có thể lấy một lần và sẽ phải chịu khoản tiền thuế khá nặng. Tiền thuế có thể lên tới 40%, tùy theo quy định của mỗi tiểu bang. Vé số trúng thưởng phải đến nhận trong thời gian quy định, tối đa là 180 ngày. Tuy nhiên, cũng có một số nơi gia hạn thời gian nhận thưởng lên đến 360 ngày. Nhưng tại một số tiểu bang như California, nếu quá 60 ngày người trúng giải sẽ không được lĩnh ngay bằng tiền mặt. Đặc biệt, năm 2007 có người trúng vé số 31 triệu USD ở New York nhưng không đến nhận giải thưởng. Ngoài ra có rất nhiều người trúng giải với số tiền lên đến 250.000 USD cũng có hành động tương tự.

Người Việt ở Mỹ cũng nhiều lần trúng xổ số đến triệu USD. Hồi giữa tháng hai, một gia đình người Việt Nam ở bang New York đã trúng 1 triệu USD. Năm 2010, một người Việt ở bang Louisiana nhận giải đặc biệt trị giá 85,7 triệu USD.

Tuy vậy, cho đến nay, số tiền thưởng kỷ lục tại Bắc Mỹ vẫn thuộc về Mega Millions là 390 triệu USD hồi tháng 3-2007, trong đó số tiền được chia đôi cho hai vé được bán ở Georgia và New Jersey. Tuy nhiên, hai người trúng xổ số đó chỉ được cầm trong tay 360 triệu USD sau khi trừ 30 triệu USD tiền thuế. 

Mega Millions tổ chức ở 42 bang, Thủ đô Washington và quần đảo Virgin là một trong những giải xổ số đa bang lớn nhất ở Bắc Mỹ mỗi tuần mở thưởng 2 lần vào ngày thứ ba và thứ sáu. Người chơi chỉ việc bỏ một USD để mua một vé và chọn 5 con số từ 1 đến 56, cộng thêm một số Mega từ 1 đến 46. Tỷ lệ thắng giải là 1 trên khoảng 176 triệu. 

Giải xổ số Mega Millions sẽ đạt tới mức thưởng kỷ lục 540 triệu USD, mức cao nhất trong lịch sử nước Mỹ do 18 lần mở giải vừa qua mà không có ai giành chiến thắng. Nếu giành chiến thắng trong lần mở giải sắp tới, người chiến thắng sẽ có hai lựa chọn. Đầu tiên là 389 triệu USD tiền mặt hoặc nhận 540 triệu USD theo 26 hình thức thanh toán khác nhau. 

Theo giới chức, đây có thể là giải xổ số có mức tiền thưởng lớn nhất thế giới bởi vậy, giải xổ số Mega Millions đang tạo nên cơn sốt ở hơn 40 bang của nước Mỹ. 

“Tôi đã mua hơn 20 vé rồi nhưng chưa trúng vé nào. Tôi mua một loạt vé, một đôla, một đôla, một đôla và tôi cầu nguyện: Xin Chúa hãy cho con trúng một vài vé”, Marcos Garcia, một người thất nghiệp 47 tuổi nói. Garcia sẽ tiếp tục theo dõi đợt quay số diễn ra. “Tôi sẽ mua thêm 5 vé hoặc nhiều hơn nữa. Giải thưởng này đáng để bỏ tiền. Nếu tôi thắng chắc tôi chết vì sung sướng mất”. 

Với người Mỹ mua xổ số kiểu này cũng dễ hao tài, nhưng ai cũng có thể tham gia kể cả người thất nghiệp vì giá vé số quá thấp, hơn  ty tỷ lần vào sòng bạc. 

Vài so sánh thú vị

Xác suất trúng giải đặc biệt ngày 19-10 của Powerball 1/146.107.962, trong khi xác suất:

- Chết vì pháo bông 1/20.788.308

- Bị chó cắn chết 1/18.016.533

- Bị sét đánh chết 1/4.289.651

- Chết trong bồn tắm 1/801.923

- Chết trong tai nạn máy bay 1/391.000

- Chết trong tai nạn xe hơi 1/6.200

 (Nguồn: Hội đồng an toàn quốc gia Mỹ)