Mỹ lập kế hoạch thời hậu Assad

ANTĐ - Quân chính phủ Syria ngày 8-8 đã thọc sâu vào thành trì của quân nổi dậy, giành lại quyền kiểm soát phần lớn thành phố Aleppo sau các cuộc giao tranh ác liệt. 

Đây dường như là cuộc phản công quan trọng nhất trên bộ của quân chính phủ ở Aleppo kể từ khi quân nổi dậy chiếm giữ khu vực vòng cung trải dài từ đông nam tới tây bắc thành phố cách đây 3 tuần. Cuộc phản công tại mặt trận chiến lược ở Aleppo diễn ra sau khi quân chính phủ Syria chiếm lại các khu vực ở Thủ đô Damascus. 

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận thông tin từ phía Quân đội Tự do Syria rằng lực lượng này đã sát hại tướng Vladimir Petrovic Kojaiv của Nga cùng với người phiên dịch của ông này. Theo hãng tin al-Arabiya, ông Kojaiv là cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Syria. Đáp lại, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, cáo buộc này rõ ràng là một âm mưu vu khống nhằm bôi nhọ quân đội Nga.

Trong khi đó, báo chí Mỹ ngày 7-8 đưa tin, Bộ Ngoại giao và Lầu năm góc đang phối hợp lập các kế hoạch cho Syria thời hậu Bashar al-Assad với hy vọng tránh được bùng phát bạo lực như ở Iraq thời hậu Saddam Hussen. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell cho biết, Washington không muốn quân đội Syria bị giải tán và những quan chức nào không trực tiếp dính vào các vụ đàn áp có thể sẽ được đưa vào danh sách chính quyền mới. Ngoài ra, Mỹ cũng dự định gây áp lực để quân nổi dậy không tìm cách trả thù những người trung thành với chế độ Assad sau khi ông này ra đi.