Mỹ lại bị cáo buộc ném bom giết 34 thường dân Syria

ANTĐ - Bộ quốc phòng và Bộ ngoại giao Nga vừa cáo buộc, sau vụ không kích vào doanh trị quân đội Syria, Mỹ lại ném bom giết chết hàng chục thường dân nước này.

Ngày 8-12, bình luận về hiệu quả các biện pháp đối phó khủng bố ở Syria và Iraq, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đã bày tỏ sự quan ngại về việc leo thang tình hình chiến sự ở Syria, sau các vụ không kích nhầm liên tiếp của liên minh quân sự 60 nước phương Tây, do Mỹ đứng đầu.

Moscow nghiêm túc quan ngại trước những thông tin về việc liên quân do Mỹ dẫn đầu đã không kích vị trí của quân đội chính phủ Syria ở Deir ez-Zor và Al-Khan và các vụ không kích vào các khu dân cư, gây nhiều tổn thất cho thường dân nước này.

Thông cáo trên website của cơ quan ngoại giao Nga nhận xét rằng, những vụ việc này đã cho thấy, tình hình trên mặt trận chiến đấu chống "Nhà nước Hồi giáo" IS ở Syria và Iraq đang trở nên cực kỳ căng thẳng, bởi những vụ không kích của Mỹ đã mang lại nhiều thiệt hại cho quân đội và nhân dân Syria.

Nguồn tin trong quân đội Syria khẳng định với kênh truyền hình Nga RT về vụ tấn công của liên quân phương Tây ngày 7-12 cho biết, vụ không kích vào làng Al-Khan tỉnh Hasaka của Syria đã làm chết không dưới 34 thường dân, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Máy bay chiến đấu của Mỹ và liên quân đã bắt đầu không kích Syria từ tháng 11-2014

Trước đó một ngày, chiều 6-12, bốn máy bay liên quân phương Tây đã phóng 9 quả tên lửa vào một kho đạn của quân đội chính phủ Syria, làm hư hỏng 2 xe tăng, khiến 4 binh lính của quân chính phủ thiệt mạng và làm bị thương 16 người khác.

Quân đội Syria cáo buộc rằng, việc tấn công vào khu kho hậu cần của quân đội nước này nằm ở tỉnh phía Deir ez-Zor, nằm ở phía đông Syria là hành động cố ý phá hoại hoạt động chuẩn bị hậu cần, kỹ thuật của quân chính phủ để mở chiến dịch giải phóng sang hướng đông.

Quân đội Syria đang chuẩn bị mở chiến dịch tái chiếm các vùng đất bị IS và các nhóm phiến quân chiếm đóng đã lâu, giải phóng hoàn toàn các khu vực này, tiến sát biên giới với Iraq, nhằm cắt đứt đường chi viện binh lính và vũ khí trang bị, hậu cần của IS.

Sau vụ việc này, Bộ quốc phòng Nga đã lên án vụ tấn công phá hoại của không lực liên quân Mỹ. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Syria cũng đã gửi công hàm phản đối tới Liên Hợp Quốc, kêu gọi tổ chức lãnh đạo thế giới này ngay lập tức có phản ứng với hành động tấn công vào quân đội và thường dân Syria.

Đáp trả lại, Bộ Quốc phòng Mỹ đã hoàn toàn phủ nhận việc máy bay của họ tấn công vào cơ sở trên của quân đội Syria. Lầu Năm Góc khẳng định, hôm đó, không lực liên quân ném bom rất xa khu vực trên và nhận định rằng, đây có thể là hành động của không quân Nga!