Mỹ: Khuyến nghị đeo khẩu trang trong trường học cho học sinh và giáo viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sự gia tăng đột biến các ca nhiễm Covid-19 biến thể Delta đã khiến nhiều trường học trên nước Mỹ bắt đầu năm học mới đầy khó khăn. Hàng trăm nghìn trẻ em quay trở lại trường học vào tuần này trong khi phụ huynh, ban giám hiệu nhà trường và giới chức bang tranh cãi, xung đột gay gắt về quy định có bắt buộc học sinh phải đeo khẩu trang hay không.
Học sinh một trường học tại Los Angeles đeo khẩu trang trong lớp học để phòng, chống Covid-19

Học sinh một trường học tại Los Angeles đeo khẩu trang trong lớp học để phòng, chống Covid-19

Đeo khẩu trang ở trường - nơi bắt buộc, nơi không

Tình trạng căng thẳng, rối ren xảy ra tại một số trường học ở bang Texas sau khi Tòa án Tối cao của tiểu bang dừng quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở 2 quận lớn nhất tiểu bang chỉ một ngày trước lễ khai giảng ở Dallas. Một thẩm phán ở bang Arizona, đã ủng hộ quy định đeo khẩu trang, dù là tạm thời, ở Phoenix bất chấp luật mới của tiểu bang cấm những hạn chế như vậy. Một quận ở Colorado đã phải điều cảnh sát tới các trường học vào ngày đầu tiên học sinh tới trường để tăng cường các biện pháp phòng ngừa có thể xảy ra xung đột sau khi phụ huynh phản đối lệnh cấm đeo khẩu trang vào phút chót.

Trong khi đó, một số nơi ở Texas vẫn giữ nguyên quy định về việc đeo khẩu trang. Các quan chức trường học Dallas cho biết, hôm 17-8 vẫn yêu cầu đeo khẩu trang và người ngoài không được phép vào khu vực trường học. Nhà chức trách Austin và quận Harris, bao gồm cả Houston, cũng cho biết quy định về đeo khẩu trang tại các trường học vẫn được giữ nguyên. “Chúng tôi thay mặt cho các các bậc phụ huynh và những đứa trẻ chiến đấu chống lại một loại virus chết người. Tôi mong rằng Thống đốc sẽ tham gia cùng với chúng tôi trong trận chiến này”- Thẩm phán Clay Jenkins của hạt Dallas nói. Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã cực lực phản đối các quy định đeo khẩu trang của trường công lập, các học sinh và phụ huynh đã tụ tập bên ngoài dinh thự của Thống đốc ở Austin để đề nghị ông từ bỏ sự phản đối này.

Các trường học ở Mỹ bắt đầu năm học mới khi cả nước có trung bình hơn 130.000 ca nhiễm mới mỗi ngày và số người nhập viện vì Covid-19 đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 2-2021. Số người tử vong cũng tăng lên gần 700 người một ngày. Các bệnh viện ở một số điểm nóng về virus cho biết, họ đang chứng kiến sự gia tăng các ca nhiễm và nhập viện ở trẻ em, gây lo lắng cho các gia đình khi trẻ em bắt đầu quay trở lại trường học. Một số tiểu bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo cấm các trường học ra quy định bắt buộc đeo khẩu trang nhưng nhiều bang đã phản đối quy định này

Ở Tây Texas, ngày 17-8, khu trường học Iraan-Sheffield Independent, nơi đã bắt đầu năm học mới từ ngày 10-8 cho biết, trường sẽ đóng cửa trong hai tuần để học sinh và nhân viên thực hiện cách ly. Trường học này có khoảng 380 học sinh, không cung cấp dữ liệu về đợt bùng phát virus nhưng cho biết sẽ không có triển khai việc học từ xa và kêu gọi học sinh và nhân viên ở nhà. Ở quận này, việc đeo khẩu trang là không bắt buộc.

Không có gì thay thế được bằng việc học tập trực tiếp

Trong khi đó, tại Los Angeles, nhiều trường học mở cửa trở lại từ đầu tuần này, những chiếc xe buýt màu vàng chở học sinh tới trường và những bức ảnh tựu trường do các bậc phụ huynh chụp lại cho thấy ngày đầu tiên đến trường của các em học sinh gần như trở lại như bình thường. Ở Los Angeles, giống như những khu vực khác của tiểu bang, học sinh và giáo viên được yêu cầu đeo khẩu trang ngay cả khi ở trong lớp học và giáo viên phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm vaccine hoặc nộp giấy xét nghiệm Covid-19 hàng tuần.

Trường Trung học Los Angeles Unified School District (LAUSD), quận có trường lớn thứ 2 tại Mỹ, nơi có khoảng 600.000 học sinh, cũng yêu cầu học sinh và nhân viên phải xét nghiệm kiểm tra Covid-19 hàng tuần, bất kể đã được tiêm vaccine hay chưa và được kiểm tra sức khỏe hàng ngày. “Không có gì thay thế việc học tập, tình bạn và hoạt động thể chất trực tiếp, đó là lý do tại sao chúng tôi cam kết thực hiện các tiêu chuẩn an toàn cao nhất” - Giám đốc của LAUSD Megan Reilly cho biết. Các trường học ở San Francisco cũng đã mở cửa trở lại cho hơn 50.000 học sinh đến lớp, nhiều trường được mở cửa trở lại lần đầu tiên sau 17 tháng. San Francisco Unified khuyến nghị học sinh và nhân viên đi xét nghiệm nếu họ có các triệu chứng, nhưng việc xét nghiệm là không bắt buộc.

Trong khi đó, ở Nam Carolina, một trường học đã phải chuyển sang hình thức học online từ xa sau khi xảy ra một loạt các trường hợp lây nhiễm khiến hàng trăm học sinh bị cách ly trong vòng hai tuần học đầu tiên. Quyết định đó đã dẫn đến sự phản đối của các bậc cha mẹ ở Hạt Pickens. Ở các quận khác của Nam Carolina, nhà chức trách đã cân nhắc việc yêu cầu đeo khẩu trang trong trường học bất chấp yêu cầu từ tiểu bang cấm các quận làm như vậy và không chấp nhận việc chi kinh phí.

Các cơ quan quản lý trường công lập cam kết bù đắp cho việc học tập bị gián đoạn, trong đó có việc học sinh phải liên tục học từ xa, trong năm đầu tiên của đại dịch khiến hàng triệu trẻ em bị tụt hậu trong việc học tập. Để tăng cường bảo vệ cho trẻ em - đối tượng chưa đủ điều kiện để tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã đưa ra khuyến nghị đeo khẩu trang trong trường học cho học sinh, nhân viên và giáo viên.