- Mỹ bắn nổ tàu nghi buôn lậu ma túy ngoài khơi Venezuela, 6 người chết
- Buôn lậu, vận chuyển ma túy qua biên giới diễn biến phức tạp
- Cựu Tổng thống Haiti bị Mỹ trừng phạt vì liên quan đến buôn lậu ma túy
![]() |
Các cuộc không kích của Mỹ, được thực hiện vào ngày 22 và 23-10, nhắm vào những tàu “có liên quan đến buôn lậu ma túy bất hợp pháp” |
Các hoạt động trước đây của Mỹ, mà Washington cho biết nhắm vào hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp, đã tập trung tại vùng biển Caribe ngoài khơi Venezuela.
Thông qua mạng xã hội X, ông Hegseth ngày 23-10 cho biết các cuộc không kích của Mỹ, được thực hiện vào ngày 22 và 23-10, nhắm vào những tàu “có liên quan đến buôn lậu ma túy bất hợp pháp”, và được Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh. Ông nói thêm rằng “các cuộc không kích sẽ tiếp tục” cho đến khi tất cả “những kẻ khủng bố ma túy” bị tiêu diệt.
Theo tờ Politico, cuộc không kích hôm 22-10, khiến 2 người thiệt mạng, đã được thực hiện “ở ngoài khơi bờ biển phía tây Colombia”. Chính quyền ông Trump không cung cấp chi tiết nào để chứng minh cho tuyên bố của mình rằng những đối tượng bị tiêu diệt có liên quan đến buôn lậu ma túy, theo hãng tin này.
Washington đã cáo buộc cả Tổng thống Colombia Gustavo Petro và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro dung túng hoặc làm ngơ cho hoạt động buôn bán ma túy qua lãnh thổ của họ - những cáo buộc mà cả hai nhà lãnh đạo này đều phủ nhận.
Ông Petro cho rằng chiến dịch của Washington không phải là chống ma túy mà là khẳng định quyền kiểm soát đối với tài nguyên thiên nhiên của khu vực. Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, Vassily Nebenzia, hồi đầu tháng này đã cáo buộc Washington âm mưu đảo chính ở Venezuela dưới vỏ bọc của một chiến dịch chống ma túy.
