Mỹ họp an ninh cấp cao bất thường

ANTĐ - Sau khi chính quyền Mỹ bắt giữ được nghi phạm thứ hai trong vụ đánh bom khủng bố tại Boston, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã triệu tập một cuộc họp bất thường nhóm an ninh quốc gia để thảo luận về những việc tiếp theo cần phải làm để ngăn chặn việc tái diễn những vụ khủng bố tương tự. 

Một trong những vấn đề được thảo luận là tiến hành thẩm vấn và xét xử như thế nào đối với một đối tượng khủng bố là công dân Mỹ như Dzhokhar Tsarnaev mà không tạo ra một tiền lệ dễ gây tranh cãi. Về nghi phạm thứ 2, Dzhokhar 19 tuổi vừa bị bắt ngày 19-4, hiện vẫn đang được điều trị trong bệnh viện và vẫn chưa thể nói được do bị bắn trúng cổ họng,  nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.