Mỹ - Hàn Quốc duy trì tập trận chung bất chấp sự phản đối từ Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Quân đội Hàn Quốc cho biết, lực lượng này và binh lính Mỹ sẽ bắt đầu cuộc tập trận chung vào ngày 16-8 bất chấp sự phản đối từ Triều Tiên.

Cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ kéo dài 9 ngày, phần lớn bao gồm các hoạt động phòng vệ, mô phỏng chỉ huy qua máy tính với số lượng nhân sự hạn chế nhất có thể và không có bắn đạn thật.

“Liên minh đã đưa ra quyết định dựa theo sự cân nhắc về tình hình dịch Covid-19, hoạt động quân sự chung và các nỗ lực ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa, cũng như nuôi dưỡng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”, Bộ Tổng Tham mưu Hàn Quốc (JCS) đưa ra thông cáo cho hay.

Mỹ và Hàn Quốc vẫn sẽ tổ chức tập trận bắt đầu từ ngày 16-8

Mỹ và Hàn Quốc vẫn sẽ tổ chức tập trận bắt đầu từ ngày 16-8

JCS khẳng định rằng, cuộc tập trận này được thiết kế nhằm mục tiêu giúp Hàn Quốc được trao lại quyền kiểm soát hoạt động thời chiến từ quân đội Mỹ.

Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích hoạt động tập trận trên và đã không nghe đường dây liên lạc nóng mới được thiết lập lại với Hàn Quốc vào hôm 28-7 sau khi có thông tin Seoul nhiều khả năng không trì hoãn cuộc diễn tập này.

Mỹ và Hàn Quốc có hai kì tập trận lớn hàng năm vào mùa xuân và mùa hè. Tuy nhiên, các hoạt động này đều đã được thu hẹp quy mô trong các năm gần đây nhằm tạo điều kiện cho đàm phán hạt nhân với Triều Tiên.