Mỹ - Hàn Quốc âm thầm tập trận chung giữa căng thẳng với Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo các nguồn tin quân sự ở Hàn Quốc, Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận chung mà không đưa ra thông báo chính thức nào, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Triều Tiên.
Chiến đấu cơ F-22 Raptor của Mỹ từng tham gia cuộc tập trận chung Vigilant Ace với Hàn Quốc

Chiến đấu cơ F-22 Raptor của Mỹ từng tham gia cuộc tập trận chung Vigilant Ace với Hàn Quốc

Cuộc tập trận chung giữa Không quân Mỹ và Hàn Quốc diễn ra hôm 1-11-2021, sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công 1 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm vào giữa tháng 10 vừa qua, theo 1 quan chức quân sự ở Seoul.

Cuộc tập trận chung - trước đây được gọi là Vigilant Ace - được tiến hành mà không có bất kỳ thông báo chính thức nào.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời 1 quan chức cho biết, cuộc tập trận này kéo dài 5 ngày với sự tham gia của khoảng 100 máy bay, bao gồm các máy bay chiến đấu F-15K và KF-16 của Hàn Quốc và F-16 của Mỹ.

Không quân Hàn Quốc đã từ chối tiết lộ thông tin chi tiết về cuộc tập trận, chỉ cho biết cuộc tập trận của 2 nước đồng minh được thực hiện theo kế hoạch hàng năm.

Trong những năm trước, cuộc tập trận chung Vigilant Ace thường có sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ cũng như hàng trăm máy bay tiêm kích và máy bay ném bom. Tuy nhiên, quy mô cuộc tập trận đã được thu hẹp lại vào năm 2017 để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên.