Mỹ duyệt bán 8 tiêm kích F-16 cho Bulgaria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Quốc phòng Mỹ đã chấp thuận bán 8 chiến đấu cơ F-16 hiện đại cho Bulgaria với giá 1,67 tỷ USD nhằm thay thế số chiến đấu cơ MiG-29 cũ, qua đó củng cố sức mạnh cho lực lượng không quân nước này.

"Thương vụ được đề xuất sẽ cải thiện năng lực đối phó các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách cho phép Bulgaria triển khai tiêm kích hiện đại thường xuyên ở Biển Đen", Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 4/4 cho biết. Chưa rõ biến thể F-16 nào sẽ được bán cho Bulgaria, tuy nhiên với giá trị lớn có thể đây sẽ là biến thể F-16V hay còn được biết tới với định danh F-16 Block 70/72

Lầu Năm Góc duyệt bán 8 tiêm kích F-16 trị giá 1,67 tỷ USD cho Bulgaria trong bối cảnh quốc gia thành viên NATO này được cho có thể chuyển tiêm kích MiG-29 cho Ukraine.

Bulgaria là một trong ba thành viên NATO vận hành khoảng 15 chiếc MiG-29, loại tiêm kích phi công Ukraine có thể điều khiển. Hai nước sở hữu tiêm kích MiG-29 còn lại là Ba Lan và Slovakia.

Ba Lan ngày 8/3 đề xuất chuyển tiêm kích MiG-29 tới Đức để Mỹ toàn quyền sử dụng hỗ trợ Ukraine, với điều kiện Washington phải bù đắp cho Warsaw những tiêm kích Mỹ có tính năng tương đương. Ba Lan cũng đề nghị các đồng minh NATO sở hữu tiêm kích MiG-29 có hành động tương tự.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sau đó nói Mỹ không ủng hộ chuyển tiêm kích MiG-29 cho Ukraine "trong thời điểm này".

Chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất
Chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất

Tiêm kích đa năng F-16 do General Dynamics phát triển từ những năm 1970, được Mỹ và các đồng minh sử dụng. Hiện nay phiên bản mới nhất của dòng chiến đấu cơ này mang định danh F-16 Block 70/72. Đây là phiên bản mới nhất và mạnh nhất trong gia đình chiến đấu cơ F-16. Cốt lõi của phiên bản này là radar quét mảng pha quét điện tử chủ động tiên tiến Northrop Grumman AN/APG-80, vốn dựa trên công nghệ lấy từ F-22 và F-35. Ngoài ra, máy bay cũng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử tối tân, buồng lái được gắn màn hình độ phân giải cao, mũ phi công đời mới nhất JHMCS II...