Mỹ có tổng thống mới, Thái Lan sẽ thay đổi chính sách quan hệ

ANTD.VN - Sau khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump giành ghế ông chủ Nhà Trắng, chính phủ Thái Lan đã tuyên bố sẽ thay đổi chính sách đối ngoại để "phù hợp với tình hình".

Tổng thống đắc cử của Mỹ khiến nhiều nước đồng minh lo lắng

Cụ thể, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã tuyên bố họ sẽ tiến hành điều chỉnh một số nội dung trong chính sách đối ngoại để phù hợp với hoàn cảnh và tình hình mới.

Trong tuyên bố phát đi, thủ tướng Thái Lan nói rằng họ sẽ hướng tới một chính sách đối ngoại cân bằng, sao cho đảm bảo tối đa lợi ích quốc gia trong các mối quan hệ với những đối tác thương mại của họ.

Ngoài ra, ông Chan-ocha cũng gửi lời chúc mừng tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, và khẳng định Thái Lan sẽ nỗ lực trân trọng mối quan hệ thân thiết kéo dài hơn 180 năm giữa họ với Mỹ.

Sở dĩ người đứng đầu chính phủ Thái Lan có động thái trên bởi trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump từng tuyên bố sẽ tập trung vào quyền lợi của nước Mỹ, và không dồn sức bảo vệ các đồng minh như những thế hệ tổng thống trước đó.