- Moscow đề nghị Mỹ cung cấp bằng chứng Nga vi phạm INF
- Tổng thống Pháp kêu gọi tạo ra "quân đội châu Âu thực sự"
- Nga muốn Mỹ minh bạch việc rút khỏi INF
“Mỹ không có kế hoạch triển khai các loại tên lửa vi phạm INF đến châu Âu trong tương lai gần. Mỹ vẫn có những liên lạc thường xuyên với các đối tác về vấn đề này”, ông John Bolton nói tại Paris, đồng thời cáo buộc Nga đã vi phạm hiệp ước INF.

Mỹ khẳng định không triển khai tên lửa vi phạm INF đến châu trong tương lai gần
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi hiệp ước INF là lỗi thời do nó không bao gồm nhiều quốc gia như Trung Quốc và Iran, vốn đang tự do phát triển các loại tên lửa tầm trung nằm trong quy định cấm của INF.
Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, trong các cuộc gặp liên quân sự và chính phủ, giới chức Trung Quốc và Mỹ vẫn chưa từng đề cập đến hiệp ước INF trước việc Mỹ đòi rút khỏi thỏa thuận này.
Hiệp ước INF được cựu lãnh đạo Liên xô Mikhail Gorbachev và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan kí kết vào năm 1987. Thỏa thuận này được cho là thành công trong hơn 30 năm qua khi khiến Moscow và Washington loại bỏ được hàng nghìn loại tên lửa thông thường và hạt nhân trầm trung.
Vào hôm 7-11, ông Gorbachev đã gọi hành động của Mỹ là mối đe dọa về một cuộc chạy đua vũ trang mới, đồng thời khẳng định sẽ làm mọi điều có thể để ngăn cản thế giới trở lại Chiến tranh lạnh.