Mỹ chính thức mời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Washington

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Mỹ đã chính thức mời tân Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đến Washington khi các quan chức của hai nước tiếp tục gặp nhau thường xuyên hơn trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Tân Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Tân Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1-8 đã xác nhận về lời mời này, nói rằng Washington hy vọng ông Vương Nghị sẽ chấp nhận, nhưng không nêu rõ ngày cụ thể.

Trước đó hồi tháng 6, Washington đã đưa ra lời mời tới người tiền nhiệm của ông Vương Nghị, Ngoại trưởng Tần Cương, người đã bị cách chức chỉ sau 7 tháng tại vị.

Hôm 25-7, ông Tần Cương, 57 tuổi, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ đã đột ngột bị cách chức sau khi không xuất hiện trước công chúng kể từ cuối tháng 6. Cùng với đó, ông Vương Nghị - Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc - được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng thay thế.

Ông Yun Sun, Giám đốc Chương trình Trung Quốc tại Trung tâm Stimson, một tổ chức tư vấn ở Washington DC, cho biết việc chỉ định ông Vương Nghị trở lại chức Ngoại trưởng là một “sự lựa chọn an toàn” và cho thấy Bắc Kinh không muốn có sự gián đoạn về chính sách ngoại giao.

Ngoại trưởng Antony Blinken đã gặp ông Vương Nghị bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Indonesia vào tháng trước.

Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã tổ chức một số cuộc gặp cấp cao khác trong những tháng gần đây. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và đặc phái viên về chống biến đổi khí hậu của Mỹ John Kerry cũng đã đến thăm Trung Quốc vào tháng 7.

Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã bất đồng về nhiều vấn đề trong những năm gần đây, bao gồm thương mại, vấn đề eo biển Đài Loan, yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông và nỗ lực liên tục của Mỹ chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở châu Á - Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của Bắc Kinh và Washington tuyên bố không tìm kiếm sự đối đầu hay một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.