Mỹ chính thức cắt viện trợ cho Palestine

ANTĐ - Quan chức ngoại giao Mỹ vừa cho hay, nước này đã chính thức cắt giảm viện trợ kinh tế cho chính quyền Palestine, một phần vì “những hành động vô ích” mà người dân Palestine thực hiện trong thời gian qua.

Vị quan chức giấu tên nói trên đi cùng với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong chuyến công du tới Amman, đã khẳng định chắc chắn về kế hoạch cắt giảm viện trợ.

“Quyết định giảm hỗ trợ cho chính quyền Palestine đã được đưa ra vào mùa xuân vừa qua. Có một số yếu tố góp phần cho quyết định này, trong đó có những hành động vô ích mà người Palestine đã làm, cũng như sự hạn chế trong quỹ viện trợ toàn cầu của chúng tôi”, nhà ngoại giao Mỹ cho hay.

Áp lực từ Quốc hội khiến Mỹ không thể duy trì viện trợ kinh tế như trước cho Palestine

Tuy nhiên, vị quan chức cũng nói rằng quyết định cắt giảm không liên quan trực tiếp tới làn sóng bạo lực đang tràn lan ở lãnh thổ Israel và Palestine.

“Dù vậy, chúng tôi cũng bày tỏ rõ sự lo ngại đối với tình trạng kích động ở khu vực này trong vòng vài tuần qua”, ông cho biết thêm.

Trong khi đó, tờ báo Israel Haaretz tiết lộ rằng quyết định cắt giảm viện trợ là kết quả của những chỉ trích tại Quốc hội Mỹ về những người Palestine “kích động”.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Amman để tổ chức thảo luận với Quốc vương Abdullah II của Jordan và nhà lãnh đạo Mahmud Abbas của Palestine để chấm dứt những vụ đổ máu mới nhất.

Chuyến thăm này là một phần trong cuộc chạy đua ngoại giao nhằm giảm bớt căng thẳng ở khu vực Trung Đông, trong bối cảnh nhiều người lo ngại tình trạng bạo động có thể trở thành một cuộc nổi dậy mới của người Palestine.