Mỹ cam kết bảo vệ Nhật Bản trong tranh chấp biển đảo

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến Nhật Bản ngày 23-4 trong chuyến công du 7 ngày tới châu Á. Tại chặng dừng chân đầu tiên này, ông Obama một lần nữa khẳng định Washington sẽ bảo vệ Nhật Bản trong tranh chấp biển đảo với Trung Quốc.

Thủ tướng Shinzo Abe tiếp đón ông B. Obama tại nhà hàng Sukiyabashi Jiro tối 23-4

Tại Tokyo, Tổng thống Mỹ đã có cuộc gặp thân mật với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại nhà hàng sushi cao cấp Sukiyabashi Jiro tối 23-4, sau đó bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước từ ngày 24 đến 26-4. Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của ông Obama kể từ hơn 3 năm qua. Dự kiến ngày 24-4, Tổng thống Mỹ sẽ gặp Nhật hoàng Akihito cùng Hoàng hậu Michiko tại cung điện hoàng gia Nhật Bản.

Cũng trong ngày 24-4, ông Obama sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Abe. Nội dung thảo luận gồm thỏa thuận thương mại tự do giữa Mỹ và 11 quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (TPP), các hoạt động hàng hải của Trung Quốc và các vấn đề phát triển ở Triều Tiên, Ukraine.

Đây cũng là lần đầu tiên người đứng đầu nước Mỹ đảm bảo với Nhật Bản về những hòn đảo nhỏ trên Biển Hoa Đông, tâm điểm của cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc, nằm trong khuôn khổ một hiệp ước an ninh song phương, theo đó yêu cầu Washington phải bảo vệ Tokyo.

Trả lời phỏng vấn tờ Yomiuri số ra ngày 23-4, ông Obama đề cập đến quần đảo tranh chấp Senkaku theo tên gọi của Nhật Bản, Điếu Ngư theo cách gọi của Trung Quốc: “Chính sách của Mỹ rất rõ ràng: quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý và do đó cũng nằm trong khuôn khổ Hiệp ước An ninh và Hợp tác song phương Nhật-Mỹ. Chúng tôi phản đối mọi nỗ lực đơn phương phá hoại sự quản lý của Nhật Bản đối với quần đảo này”. Phản ứng về cam kết của Tổng thống Mỹ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói rằng: “Mỹ nên tôn trọng sự thật, không thiên vị bên nào, cẩn trọng trong hành động, lời nói và duy trì hòa bình, ổn định”.