- Nga sẽ mời Tổng thống Ukraine tham dự lễ duyệt binh Ngày chiến thắng
- Nga: Các nước để Mỹ đặt tên lửa có thể trở thành mục tiêu hạt nhân
- Mục tiêu thực sự việc thành lập Liên minh Hải quân ở eo biển Hormuz của Mỹ là gì?
“Với nỗ lực nhằm can thiệp bầu cử trên khắp châu Âu và thế giới, giờ là lúc để chúng ta tiếp tục cảnh giác với các ý định và hành động như vậy từ phía Nga”, Phó Tổng thống Pence phát biểu trong chuyến thăm 2 ngày đến Ba Lan.
Khi được hỏi về vấn đề này, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, hành động của Matxcova ở Ukraine làm dấy lên câu hỏi rằng, liệu mối quan hệ với Nga có thể quay trở về bình thường hay không.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence kêu gọi đồng minh tiếp tục cảnh giác trước Nga
Ba Lan là một trong những đồng minh thân thiết nhất của Mỹ ở châu Âu. Chính quyền Mỹ hiện đã đồng ý tăng cường sự hiện diện quân sự ở Ba Lan sau khi nước này bày tỏ quan ngại về các hành động của Nga.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang có chuyến công du Warsaw thay cho Tổng thống Donald Trump nhân kỉ niệm 80 năm ngày nổ ra Thế chiến II, Ba Lan là một trong những quốc gia có thiệt hại nặng nhất về người. Ông Donald Trump đã bất ngờ phải hủy bỏ chuyến công du này để ở lại Mỹ chỉ đạo ứng phó với cơn bão Dorian.
Tại Ba Lan, ông Pence cũng đã kí thỏa thuận hợp tác nhằm tránh sự do thám qua mạng viễn thông, cụ thể là ngừng sử dụng các linh kiện và thiết bị của tập đoàn Huawei- Trung Quốc. Mỹ đã cáo buộc Huawei sử dụng thiết bị của mình để thu thập thông tin người dùng, vi phạm lệnh trừng phạt với Iran và đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ.