- Philippines đã có 'Vàng', Thái Lan chưa, Việt Nam cạn kiệt hy vọng huy chương
- Những cầu thủ trẻ bừng sáng ở Olympic Paris 2024
- Trịnh Thu Vinh nói lý do không giành huy chương Olympic 2024
Sau ngày thi đấu vắng "vàng" trước đó, đoàn Mỹ bứt tốc ấn tượng khi giành thêm 5 HCV trong ngày 3-8. Với tổng cộng 14 HCV, cường quốc giàu thành tích nhất Thế vận hội này trở lại vị thí nhì bảng xếp hạng.
Trung Quốc giành thêm 3 HCV để củng cố ngôi đầu, với tổng cộng 16 HCV. Song khoảng cách với đoàn Mỹ chỉ còn 2 HCV.
![]() |
Cùng có thêm 1 HCV, chủ nhà Pháp (12 HCV) và Australia (12 HCV) chia nhau hai vị trí ba, tư.
Hàn Quốc (9 HCV, hạng 6) và Nhật Bản (8 HCV, hạng 7) là hai trong 3 đại diện châu Á góp mặt top 10, bên cạnh Trung Quốc.
Kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ 8/15 (ngày 3-8), đã có 62 trong tổng số 206 đoàn có huy chương, trong đó 40 đoàn có HCV.
Ở Đông Nam Á, sau 8 ngày mòn mỏi chờ đợi, VĐV thể dục dụng cụ Carlos Yulo (Philippines) đã mang về tấm HCV đầu tiên cho thể thao khu vực.
Ngoài ra với việc Kunlavut Vitidsarn (Thái Lan) và Lee Zii Jia (Malaysia) đối đầu trực tiếp ở bán kết nội dung đơn nam môn cầu lông, Đông Nam Á chắc chắn có thêm ít nhất 1 HCB.
Janjaem Suwannapheng (Thái Lan) cũng sẽ giành ít nhất HCĐ sau khi đánh bại đương kim vô địch Busenaz Surmeneli để giành quyền vào bán kết hạng bán trung nữ môn quyền Anh.
Ở Olympic năm nay, Thái Lan mục tiêu 6 HCV, trong khi Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore hướng tới 1 HCV. Hiện mới chỉ có Philippines hoàn toàn chỉ tiêu.