Mỹ: Báo động an ninh trên 2 chuyến bay

ANTĐ - Những thông tin về hành vi đáng ngờ của hành khách trên 2 chuyến bay đã buộc nhà chức trách Mỹ phải điều các máy bay chiến đấu tới áp sát, đúng dịp nước này kỷ niệm 10 năm vụ tấn công khủng bố 11-9.

Lực lượng an ninh Mỹ kiểm tra chiếc máy bay của hãng Frontier Airlines  hôm 11-9

Trong vụ đầu tiên, Cơ quan An ninh vận tải Mỹ nhận được thông báo rằng một số hành khách “có thái độ đáng ngờ” trên chuyến bay mang số hiệu 34 của hãng American Airlines, khởi hành từ Los Angeles tới sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York. Ngay lập tức, 2 chiếc máy bay chiến đấu F-16 đã được điều tới áp sát, hộ tống nó hạ cánh an toàn lúc 16h10 ngày 11-9. 3 hành khách khả nghi đã bị cảnh sát thẩm vấn.

Vụ thứ hai liên quan đến chiếc máy bay mang số hiệu 623 của hãng Frontier Airlines chở 116 hành khách, cất cánh từ sân bay quốc tế Denver tới Detroit. Sau khi bị buộc phải hạ cánh ở sân bay Metropolitan, cảnh sát đã tạm giữ 3 hành khách khả nghi. Theo nhà chức trách Mỹ, những người này đã ở trong buồng vệ sinh quá lâu. Dù vậy, sau gần 2 giờ tìm kiếm, lực lượng an ninh Mỹ không phát hiện dấu hiệu khả nghi nào.