Murray hẹn ferrer cân bằng tỉ số

ANTĐ - Sáng 30-3, trên đất Mỹ đã không có bất ngờ nào xảy ra ở hai trận bán kết nam giải Miami Masters 2013 giữa hai cặp đôi Andy Murray - Richard Gasquet và David Ferrer - Tommy Hass. Chiến thắng của Andy Murray và David Ferrer hoàn toàn xứng đáng khi cả hai đều mạnh hơn rất nhiều đối thủ của mình dù họ đều phải lội ngược dòng. 

Ở trận bán kết thứ nhất, “lão tướng” 34 tuổi người Đức Tommy Hass - người tạo nên cơn địa chấn ở Miami năm nay khi xô đổ tượng đài Novak Djokovic ở vòng 4 đã phải dừng cuộc phiêu lưu trước tay vợt người Tây Ban Nha xếp hạng 5 thế giới David Ferrer. Ở ván thứ nhất, Ferrer đã bị Hass dẫn trước 6-4 nhưng đã kịp thể hiện bản lĩnh, tinh thần chiến đấu kiên cường để lội ngược dòng thành công với 2 ván thắng sau đó với tỉ số các sét 6-2, 6-3.    

Trận bán kết thứ hai diễn ra sau đó vài giờ khá căng thẳng khi Richard Gasquet vượt lên dẫn trước 3-0. Murray nhanh chóng gỡ lại 3-3 đẩy các sét đấu sau vào thế giằng co từng điểm số đến 6-6. Ở loạt tie-break, tay vợt hạt giống số 8 Gasquet đã thắng bằng điểm số phụ 7-3 để dẫn trước ván thứ nhất. Ở ván đấu tiếp theo, trong vòng 28 phút, Murray đã giành hai break và thắng nhanh 6-1. Xuống tinh thần, chân phải có dấu hiệu căng cơ, tay vợt người Pháp dù đã thể hiện nỗ lực tuyệt vời vẫn chịu thua 2-6 trước một Murray vượt trội về đẳng cấp. 

Andy Murray hẹn David Ferrer ở chung kết Miami Masters 2013 tại Key Biscayne. Trước đó, Ferrer từng 11 lần đối đầu với Murray với tỉ số thắng thua hiện là 5/6. Nếu đăng quang ở Miami Masters 2013, Ferrer sẽ san bằng cách biệt với Murray và giành lại vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng ATP mà anh vừa phải trao trả lại cho đồng hương Rafael Nadal sau giải Indian Wells Masters 2 tuần trước.